Vị thượng nghị sĩ đã bình luận về các tuyên bố của Weber cho phiên bản Ba Lan về ý định sử dụng tất cả các khả năng để chặn việc xây dựng đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc-2", đồng thời tuyên bố rằng, vị chính trị gia đã chọn lựa những lời phát biểu tùy thuộc vào khán giả.
Ông cũng lưu ý rằng ông không thấy logic trong lời nói của Weber, người tin rằng "Dòng chảy phương Bắc-2" là dự án chính trị, chứ không phải là dự án kinh tế, đi ngược lại lợi ích của Liên minh châu Âu. Ông Kosachev nhấn mạnh rằng "Dòng chảy phương Bắc-2" đa dạng hóa các tuyến cung cấp khí đốt đến châu Âu, giảm sự phụ thuộc của EU vào Ukraina và đảm bảo cho người dùng có quyền tiếp cận với loại khí đốt tự nhiên rẻ hơn.
Thông qua lập trường của mình, ông Weber và các cộng sự đã tái tạo logic của NATO trong những ngày đầu của Chiến tranh Lạnh, nhưng giờ đây là đối với Liên minh châu Âu, ông Kosachev kết luận.