Đã có quả thận mang theo trong ba lô

© Flickr / Phalinn OoiBác sĩ
Bác sĩ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các chuyên gia từ ĐHTH Sechenovsky của Nga đang nghiên cứu tại ra một cơ chế mới để chống suy thận – đó là quả thận nhân tạo có thể đeo kèm bên người, giúp tăng cao khả năng cơ động tiện lợi của bệnh nhân. Hôm nay đã tạo được một nguyên mẫu của thiết bị độc đáo này, - bộ phận báo chí của trường ĐHTH cho biết.

"Suy thận mãn là vấn đề gay gắt đối với cư dân toàn cầu, bằng chứng là qua mỗi năm đều tăng số lượng bệnh nhân với chẩn đoán như vậy. Dành cho những người bệnh này, hiện nay chỉ có hai phương án lựa chọn: cấy ghép thận hoặc lọc máu… Chúng tôi đề xuất cung cấp một cơ chế thay thế để chống suy thận thông qua quả thận nhân tạo có thể đeo theo người", — ông Dmitry Telyshev  Giám đốc Viện Công nghệ và Kỹ thuật sinh học tuyên bố trong thông báo.

Ung thư không phải bản cáo trạng - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia nói về cơ chế mới trong việc phòng ngừa ung thư

Hiện tại  trong quá trình lọc máu, bệnh nhân cần ở tư thế nằm hoặc nửa ngồi nửa nằm trong lòng thiết bị suốt vài giờ, — bộ phận báo chí ĐHTH giải thích.

Các nhà sáng chế đề xuất giải pháp lọc máu qua ống thông vào khoang bụng: trong 5 năm làm việc với dự án, các nhà khoa học đã tạo ra nguyên mẫu thiết bị cho phép thực hiện công việc này, nó cân nặng 3,5 kg và đặt vừa trong chiếc ba lô, — bộ phận báo chí giải thích rõ thêm.

Thiết bị mới độc đáo bao gồm một hệ thống bơm và van lưu thông đảm bảo cho chất lỏng chảy đều đặn qua bộ lọc để làm sạch cơ học, trong  đó  có thể điều khiển thiết bị bằng điện thoại thông minh, — bộ phận báo chí lưu ý.

Thiết bị này đã được thử nghiệm trên động vật. Quá trình thử nghiệm cho thấy đây là thiết bị đủ an toàn, vừa chạy thận được vừa có thể gia tăng hiệu quả lọc máu đến mấy lần, — bộ phận báo chí nhấn mạnh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала