Bộ Ngoại giao bình luận về tuyên bố của Tổng thư ký NATO

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SAN MARINO (Sputnik) - Ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân giảm do các hành động và chiến lược mới của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko, nhận xét về tuyên bố của Tổng thư ký NATO, người nói rằng ngưỡng hạt nhân đang bị hạ thấp do tên lửa 9M729 của Nga.

"Ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân giảm do việc áp dụng chiến lược mới ở Hoa Kỳ, điều này trên thực tế làm mờ đi ranh giới giữa xung đột quốc gia và xung đột với việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong các văn kiện cơ sở của LB Nga chỉ rõ rằng, khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ gắn với sự hiện diện hoặc xuất hiện mối nguy de dọa tới sự sinh tồn của bản thân quốc gia"- ông Grushko nói với các phóng viên.

Dong-Feng 21 - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia nước ngoài: Có thể vì Trung Quốc mà Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước INF
Theo ông, ngoài ra còn có khía cạnh kỹ thuật quân sự, cũng ảnh hưởng đến ngưỡng hạt nhân. "Hiện tại, Hoa Kỳ đã bắt đầu hiện đại hóa bom rơi tự do ở châu Âu, giảm sức mạnh và tăng độ chính xác, và điều này cũng dẫn đến việc giảm ngưỡng hạt nhân. Các hệ thống mới cũng đang được triển khai và phát triển, về tính năng chúng gần tương tự như vũ khí hạt nhân", — ông Glushko lưu ý.

"Tất cả những điều này không thể không khiến chúng ta lo ngại, xét cả về góc độ phát triển các biện pháp kỹ thuật quân sự phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích của chúng ta trong khả năng an ninh và quốc phòng", — Thứ trưởng nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала