Như vậy, cả hai phần cầu đã được kết nối với nhau.
Theo báo cáo trước đây của kỹ sư trưởng phụ trách công trình xây dựng cầu, ông Li Hua-hao, toàn bộ công việc xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng Bảy. Theo kế hoạch trong năm nay đã có thể thông cầu cho tàu hỏa.
Nizhneleninskoe — Tongjiang là cây cầu đường sắt đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc, bắt đầu được khởi công xây dựng vào năm 2014.
Cầu dài hơn 2,2 km, trong đó chỉ hơn 300 mét là phần của Nga còn hơn 1,8 km là phần cầu thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
Theo dự án thiết kế, công suất vận chuyển của cầu sẽ là khoảng 21 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, việc giao thông được thực hiện quanh năm không ngừng nghỉ.
Ngoài ra, cây cầu sẽ là con đường ngắn nhất để xuất khẩu tinh quặng sắt từ Nhà máy khai thác và chế biến quặng Kimkano-Sutar sang Trung Quốc.