Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina định đòi "bồi thường" cho "nhiều thế kỷ bị Nga chiếm đóng "

© AFP 2023 / Sergei SupinskyBộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MÁTXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina, Pavel Klimkin trong khi bình luận trên Facebook về cuộc thảo luận của Duma Quốc gia liên quan tới việc thu hồi các khoản nợ từ Kiev vì thiệt hại kinh tế của Crưm, đã nghĩ tới chuyện "bồi thường" cho “ những thế kỷ bị Nga chiếm đóng”.

"Không hiểu sao không ai trong chúng ta có ý nghĩ về việc đòi bồi thường cho vài thế kỉ mà Nga đã chiếm đóng Ukraina? Mặc dù, biết đâu…", — ông Klimkin viết.

Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố rằng người dân của bán đảo đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga một cách dân chủ, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo Vladimir Putin, vấn đề Crưm đã "hoàn toàn khép lại".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала