Nga không công nhận Cao nguyên Golan là một phần của Israel

© AFP 2023 / Jalaa MareyCao nguyên Golan
Cao nguyên Golan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Nga sẽ không bao giờ công nhận Cao nguyên Golan là của Israel, một thành viên của ủy ban quốc tế của Hội đồng Liên đoàn Oleg Morozov nói với Sputnik vào thứ năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi công nhận các vùng lãnh thổ tranh chấp là của Israel.

"Nga sẽ không bao giờ chấp nhận sự công nhận như vậy", ông Morozov nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý rằng "Ông Trump đang trêu ngươi cộng đồng thế giới và thế giới Ả Rập". Có ba mục tiêu. Đầu tiên là gắn kết Israel gần với mình hơn, Israel phải thấy được rằng Mỹ không chỉ là đồng minh chính, mà về bản chất là đồng minh duy nhất trong vấn đề này, ông Morozov nói.

Mục tiêu thứ hai là chia rẽ thế giới Ả Rập. Ai đó sẽ cúi lưng và im lặng. Điều này sẽ ràng buộc nước này với Mỹ và làm suy yếu sự thống nhất Ả Rập về vấn đề này, ông nói thêm. Mục đích thứ ba là vụ tấn công mạnh vào Syria và mối quan hệ đối tác với Nga, chính trị gia kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала