Lầu Năm Góc không chờ đợi rằng Nga sẽ tấn công vào các nước NATO

© AFP 2023 / Kevin WolfChairman of the US Joint Chiefs of Staff Gen. Joseph Dunford
Chairman of the US Joint Chiefs of Staff Gen. Joseph Dunford - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Nga gây khó khăn cho việc thực hiện các nhiệm vụ của liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng chưa thể cản trở điều này, Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ cho biết.

Theo ông, hiện nay Hoa Kỳ gặp phải nhiều khó khăn hơn để hoạt động ở châu Âu so với 10-15 năm trước.

"Vâng, chúng tôi gặp nhiều thách thức hơn trên đất, trên biển và trên không, cũng như trong không gian ảo. Nhưng không, Nga không thể ngăn chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình. Điều này đòi mất nhiều thời gian hơn, nó sẽ được thực hiện cẩn thận hơn, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó ", — ông Dunford nói.

Ông cũng tin rằng hiện có thể kiểm chế Nga bằng vũ khí thông thường ở châu Âu. Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Nga có ý định tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào đó, ông Dunford trả lời — "Không". Theo ông, chúng ta chỉ nói về "hành động của kẻ thù ở mức dưới mức xung đột".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала