Kết quả khảo sát cho thấy thái độ của người Ukraina đối với cuộc chiến ở Donbass

© AFP 2023 / Aleksey FILIPPOVDonbass
Donbass - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) - Số lượng những người dân Ukraina tin rằng cuộc xung đột vũ trang ở Donbass là do Kiev khởi xướng đã tăng lên 17%, cao hơn 2% so với năm 2018, theo kết quả thăm dò dư luận của Viện nghiên cứu Quốc tế Xã hội học Kiev.

"Tỷ lệ của những người tin rằng Ukraina bắt đầu cuộc chiến là 17% (so với 15% vào tháng 2 năm 2018)", — trích tài liệu cuộc khảo sát, được thực hiện theo đơn đặt hàng của  PO Detector Media và được công bố trên trang web của họ.

Quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết người Mỹ dự đoán sự suy thoái của đất nước

Đồng thời, tỷ lệ người dân Ukraina tin rằng cuộc xung đột là do Donbass khởi xướng năm nay đã giảm từ 52% xuống còn 48,5%. Văn bản của cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng một phần ba số người (gần 35%) "không thể đưa ra ý kiến ​​của mình" về việc ai là người bắt đầu cuộc xung đột trước.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2019 tại tất cả các khu vực của Ukraina, ngoại trừ lãnh thổ Donbass, nơi không bị Kiev kiểm soát. 2042 người từ 18 tuổi trở lên đã tham gia trả lời phỏng vấn. Tỷ lệ lỗi không vượt quá 2,8%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала