Ông Rogozin: Nga muốn xây dựng trạm trên bề mặt Mặt Trăng chứ không phải trên quỹ đạo

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhDmitriy Rogozin
Dmitriy Rogozin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga quan tâm đến việc tham gia vào trạm Mặt Trăng quốc tế, nhưng mong muốn trạm này được xây dựng trên bề mặt của Mặt Trăng, chứ không phải trên quỹ đạo, người đứng đầu Roscosmos Dmitry Rogozin nói với các phóng viên.

Theo ông, việc phát triển một tên lửa siêu nặng, dùng vào mục đích thám hiểm Mặt Trăng, đang được thực hiện để hạ cánh trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Hiện nay Roscosmos đưa ra yêu cầu rằng tên lửa mới có thể đưa một trọng lượng là 27 tấn lên quỹ đạo trái đất thấp, như vậy có thể đưa tàu vũ trụ có người lái lên Mặt trăng, và cả mô-đun hạ cánh.

Phi cơ bay trên nền mặt trăng ở Frankfurt, Đức - Sputnik Việt Nam
Roscosmos: Một số trạm vũ trụ có thể được tạo ra gần mặt Trăng

“Chủ yếu chúng tôi tập trung không phải vào quỹ đạo, nghĩa là không phải vào dự án Gateway, mà, rất có thể, vào việc hình thành một cơ sở khoa học mang tính quốc gia, nhưng tất nhiên là còn tốt hơn nếu mang tính quốc tế”, - ông Rog Rogozin cho biết thêm.

Hiện tại các đối tác quốc tế đang thỏa thuận về các chi tiết của dự án của trạm thăm gần Mặt Trăng trong tương lai. Dự án được đặt tên là Gateway.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала