Ba Lan có vai trò gì trong mô hình chiến tranh giữa Nga và NATO ở châu Âu?

© Flickr / Łukasz HejnakQuốc kỳ Ba Lan
Quốc kỳ Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Báo The National Interest đã dựng mô hình về khởi phát chiến tranh giữa Nga và NATO ở châu Âu và đề xuất với khối Liên minh một cách thức “vô hiệu hóa” Matxcơva.

Tác giả của bài viết là Michael Peca dẫn nghiên cứu của Trung tâm Mỹ về Đánh giá  Chiến lược và Ngân sách, theo đó, trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột giả định, Nga có khả năng chiếm một phần đất đai Estonia, Latvia và Litva từ trước khi các đồng minh kịp can thiệp.

"Hậu quả thất bại ngay cả trong cuộc chiến hạn chế với Nga trên lục địa châu Âu có thể khiến cáo chung cả toàn bộ Liên minh thống nhất", — Peca trích dẫn tài liệu.

NATO - Sputnik Việt Nam
NATO có kế hoạch xây dựng một cơ sở lưu trữ thiết bị quân sự của Mỹ ở Ba Lan

Các chuyên gia cho rằng tình trạng không thể bảo vệ các nước đồng minh sẽ làm suy giảm đáng kể niềm tin của các thành viên liên minh với Washington và dẫn đến những thay đổi bố cục địa chính trị ở châu Âu.

Tác giả lưu ý rằng lợi thế cơ bản của Matxcơva sẽ là vị thế địa lý và cách Nga bố trí các căn cứ quân sự.

Để ngăn chặn kịch bản như vậy, các nhà phân tích đã đề xuất một "kế hoạch bảo vệ", theo đó Ba Lan sẽ trở thành chìa khóa then chốt cho phòng thủ Đông Âu. Các tác giả tài liệu kêu gọi NATO triển khai đầy đủ các sư đoàn chính quy của Mỹ trên lãnh thổ của đất nước này, — NI viết.

"Kịch bản khi Nga cố gắng chiếm cây cầu đường bộ  đến Kaliningrad qua Litva là ví dụ điển hình về vai trò tương tự của quân đội Ba Lan", — Peca viết, dẫn nguồn từ báo cáo của Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách.

Các chuyên gia cũng cho rằng trong chiến tranh quân đội Ba Lan có vũ trang sẽ có thể che chắn một phần lãnh thổ, hỗ trợ quân tiếp viện của NATO và lo khâu trinh sát tình báo.

Duma Quốc gia - Sputnik Việt Nam
Duma Quốc gia bình luận về việc Hoa Kỳ và Ba Lan thảo luận thành lập căn cứ quân sự

Đồng thời, các tác giả của tài liệu nhấn mạnh rằng các trang bị kỹ thuật Xô-viết của binh sĩ Ba Lan đã cũ kỹ lỗi thời, mà việc tái trang bị quân đội theo tiêu chuẩn phương Tây đòi hỏi khoản đầu tư tài chính đáng kể.

"Nếu một lữ đoàn Mỹ không đủ sức kiềm chế Nga, thì một sư đoàn có đủ không?", — tác giả nêu câu hỏi ngờ vực.

Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz tuyên bố rằng Nhà nước này đang phấn đấu trở thành hạt nhân cho hiện diện quân sự của NATO và Hoa Kỳ tại khu vực.

Warszawa cũng đề nghị Washington bố trí một sư đoàn bọc thép Mỹ trên cơ sở thường trực, tự gánh phần chi phí khoảng 1,5-2 tỷ USD. Đề xuất này đưa ra trong hình thức song phương bên ngoài khuôn khổ NATO. Khi đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nêu ý kiến gọi căn cứ này là "Fort Trump" ("Pháo đài Trump").

Hiện tại có khoảng 4.500 lính Mỹ đang đồn trú trên lãnh thổ Ba Lan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала