Mỹ từ chối có liên quan đến cuộc tấn công vào đại sứ quán DPRK ở Tây Ban Nha

© AP Photo / Vincent YuCư dân Hà Nội tạo dáng trước hình ảnh lá cờ Bắc Triều Tiên và Mỹ trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Bắc Triều Tiên-Mỹ tại Hà Nội
Cư dân Hà Nội tạo dáng trước hình ảnh lá cờ Bắc Triều Tiên và Mỹ trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Bắc Triều Tiên-Mỹ tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Robert Palladino cho biết, Hoa Kỳ không liên quan gì đến vụ tấn công vào Đại sứ quán DPRK ở Tây Ban Nha.

"Hoa Kỳ không liên quan gì đến vấn đề này", — ông Paladino nói tại họp báo.

Theo ông, Hoa Kỳ luôn kêu gọi bảo vệ các đại sứ quán và các cơ quan ngoại giao trên toàn thế giới.

Nhóm gồm 10 người thực hiện vụ tấn công đại sứ quán DPRK ở Madrid vào ngày 22 tháng 2 đã hành động theo sáng kiến của chính mình. Sau vụ tấn công lãnh đạo của nhóm này đã đến Hoa Kỳ, liên lạc với FBI và cho biết về cuộc tấn công, Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha cho biết.

Tổng cộng, 10 người đã tham gia vào vụ tấn công — bao gồm một công dân Mexico đang sống ở Hoa Kỳ, Adrian Hon Chan (lãnh đạo của nhóm), công dân Hoa Kỳ Sam Liu và Cộng hòa Hàn Quốc Wu Nan Li.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала