Người cựu đứng đầu Interpol, Mạnh Hoành Vĩ, đã bị khai trừ khỏi ĐCSTQ

© AP Photo / Wong Maye-EChủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei)
Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Kinh (Sputnik) - Người cựu đứng đầu Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã bị khai trừ khỏi ĐCSTQ và bị loại khỏi tất cả các chức vụ, theo một tuyên bố được đưa ra vào thứ Tư của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

"Mạnh Hoành Vĩ vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc kỷ luật đảng và chuẩn mực chính trị, ông ta đã sử dụng vị trí cá nhân của mình cho mục đích cá nhân và bị nghi nhận hối lộ… theo kết quả điều tra, đã có quyết định khai trừ khỏi ĐCSTQ và cách bỏ mọi chức vụ của ông ta," Quyết định được công bố trên trang mạng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) - Sputnik Việt Nam
Vợ cựu Chủ tịch Interpol xin tị nạn ở Pháp

Đầu tháng 10, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng chính quyền Pháp đã mở một cuộc điều tra về sự mất tích của Chủ tịch Interpol, người đã đến Trung Quốc vào cuối tháng 9. Được biết, Mạnh Hoành Vĩ rời Pháp vào ngày 29 tháng 9 và kể từ lúc đó, ông không còn liên lạc được nữa. Sự mất tích của Chủ tịch Interpol đã được người vợ của ông, người hiện đang sống cùng các con ở Lyon, nơi đặt trụ sở của tổ chức Interpol, trình báo với cảnh sát Pháp.

Chính quyền Trung Quốc sau đó tuyên bố rằng người đứng đầu Interpol Mạnh Hoành Vĩ, người được coi là mất tích, đã bị nghi ngờ vi phạm luật pháp. Vài giờ sau, Interpol báo cáo rằng Tổng thư ký ở Lyon đã nhận được yêu cầu từ chức của Mạnh Hongwei với tư cách là chủ tịch của tổ chức Interpol.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала