Thượng tọa Thích Thanh Quyết: Tôi xin chịu trách nhiệm trước Giáo hội vụ Chùa Ba Vàng

© Ảnh : Báo Thanh TraThượng tọa Thích Thanh Quyết
Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
“Tại cuộc họp với Trung ương (TƯ) Giáo hội (GH) Phật giáo Việt Nam (PGVN) vào chiều 26/3, tôi đã báo cáo về tình hình và nhận trách nhiệm trước GH về sự việc chùa Ba Vàng, Quảng Ninh”, Thượng tọa Thích Thanh Quyết chia sẻ với PV Báo Thanh tra.

PV: Bạch Thượng tọa! Sau sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng, với tư cách là người đứng đầu, Thượng tọa đã xử lý như thế nào?

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo lên tiếng về việc chùa Ba Vàng thỉnh vong, "làm nhục" nữ sinh
Thượng tọa Thích Thanh Quyết: Tại cuộc họp của TƯ GHPGVN, tôi đã báo cáo về tình hình và nhận trách nhiệm trước GH về sự việc chùa Ba Vàng, Quảng Ninh.

Trước đó năm 2015, Ban Trị sự PG Quảng Ninh đã nhiều lần nhắc nhở, có công văn gửi lên TƯ GHPGVN, các cơ quan quản lý Nhà nước.

Tôi nhận thấy, lẽ ra phải xử lý kiên quyết hơn nữa để các cơ quan vào cuộc, nhưng để xảy ra sự việc này, tôi xin chịu trách nhiệm.

PV: Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự PG Quảng Ninh, Thượng tọa có suy nghĩ như thế nào trước sự việc này?

Thương tọa Thích Thanh Quyết: Thực ra mà nói, là một tăng sỹ bình thường thôi, thấy đồng đạo xảy ra sự việc như thế cũng đã không vui. Buồn chứ. Rất buồn…

© Ảnh : Tạp chí Cảnh sát nhân dânĐại Đức: Thích Trúc Thái Minh
Thượng tọa Thích Thanh Quyết: Tôi xin chịu trách nhiệm trước Giáo hội vụ Chùa Ba Vàng - Sputnik Việt Nam
Đại Đức: Thích Trúc Thái Minh

Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Thông tin truyền thông, Người phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tới phóng viên các cơ quan báo chí. - Sputnik Việt Nam
Đề xuất cách tất cả chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh, yêu cầu sám hối
PV: Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN giao cho Thượng tọa sẽ giáo giới Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Cụ thể, bước tiếp theo ra sao?

-Thượng tọa Thích Thanh Quyết: Chúng tôi sẽ thực hiên nghiêm các quy định của GHPGVN. Trong thời gian gần nhất, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp Ban Thường trực Ban Trị sự Quảng Ninh, mời Đại đức Thái Minh lên để thông báo những kết luận của GHPGVN.

Trên tinh thần, Đại đức Thái Minh phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Hội đồng Trị sự. Với tình thần từ bi của Đạo Phật, nếu như Đại đức Thái Minh tiếp thu, hối cải, sửa lỗi lầm, chuyển hóa với chính đạo, chúng tôi tin tưởng Đại đức qua sự việc này nhận ra mọi vấn đề để đồng hành cùng GH tiếp tục các công việc Phật sự.

Giáo giới trong giáo lý nhà Phật được hiểu là dạy và răn. Có nghĩa là chỉ bảo những điều hay, lẽ phải, những điều tốt đẹp và tránh những điều xấu.

Tôi nhắc lại, Đại đức Thái Minh, tuy tuổi chỉ kém tôi vài tuổi, học hành thì bài bản, nhưng học hành trong đạo thì quá ít. Cho nên nhiều khi hiểu các khái niệm về giáo lý nhà Phật còn mơ hồ, đặc biệt là vấn đề tín ngưỡng tâm linh.

Thầy Thích Trúc Thái Minh - Sputnik Việt Nam
"Làm tổn thương Giáo hội, tăng đoàn": Trụ Trì chùa Ba Vàng "Sám hối Đại Tăng" như thế nào?

Trong thời gian tới, Ban Trị sự PG tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi sẽ  góp ý với Đại đức Thái Minh, những việc gì cần làm, răn dạy những điều nên tránh để đúng với chính Pháp.

Và, chính Pháp của PGVN là hài hòa giữa truyền thống quý báu của dân tộc với giáo lý của Phật giáo, mà xưa nay, đức Phật hoàng Trần Nhân Tông đã dày công, cùng các bậc tiên tổ của PGVN để quy nạp và định hướng cho Phật giáo phát triển hàng nghìn năm nay.

PV: Việc bổ nhiệm Đại đức Thích Trúc Thái Minh khi chưa qua các trường lớp Phật học, có đúng với Hiến chương của GHPGVN không?

-Thượng tọa Thích Thanh Quyết: Thực tế, việc bổ nhiệm Đại đức Thái Minh cơ bản phù hợp với Hiến chương của GHPGVN.

Bởi, Quảng Ninh là tỉnh có vùng biên, vùng núi, hải đảo, theo đó, GHPGVN rất quan tâm tạo điều kiện cho các chức sắc vùng biên giới, hải đảo.

Một số điểm ưu tiên, ví dụ: Một vị chức sắc đứng đầu tỉnh có vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, lên Thượng tọa sẽ được lên chức trước 3 năm, kể cả những đàn giới, không yêu cầu về số lượng…

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng - Sputnik Việt Nam
"Trụ trì chùa Ba Vàng quỳ sám hối trước Thượng tọa Thích Thanh Quyết rồi đâu lại vào đấy"
Tại thời điểm bổ nhiệm Đại đức Thái Minh, chúng tôi ghi nhận những đóng góp của Đại đức trong việc xây dựng chùa chiền, làm công tác từ thiện, an sinh xã hội, hướng dẫn hàng ngàn Phật tử là giới trẻ học giáo lý nhà Phật…

PV: Sau sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng, Ban Trị sự PG Quảng Ninh có sự rà soát các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh ra sao, thưa Thượng tọa?

-Thượng tọa Thích Thanh Quyết: Trong thời gian qua, PG Quảng Ninh đã bổ nhiệm các chức sắc PG cùng với các cơ quan, chính quyền các cấp, đã rà soát các hoat động tại các cơ sở tôn giáo.

Tuy nhiên, qua sự việc chùa Ba Vàng, chúng tôi rà soát kỹ hơn nữa, nếu có điều gì bất thường, chưa phù hợp là xử lý ngay theo đúng thẩm quyền.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thượng tọa!

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала