Nhà khoa học chế tạo ra loại rượu không gây hại cho cơ thể

CC0 / Pixabay / nghiện rượu
nghiện rượu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
David Nutt, giáo sư Đại học Hoàng gia Luân Đôn, nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Hammersmith, đã tạo ra loại rượu không gây hại. Theo ông, loại đồ uống này sẽ xuất hiện trên thị trường trong năm năm tới.

Như Nutt nói với tờ The Guardian, bí mật của phát triển này là tổng hợp rượu Alcarelle, cho phép bạn cảm thấy say, nhưng không gây hại cho cơ thể. Nhà khoa học cho biết hiện ông đang tích cực cố gắng cải thiện công thức để loại bỏ những mùi vị không dễ chịu.

Bia - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học tìm ra cách chữa chứng nghiện rượu mà không cần thuốc

Nhà nghiên cứu đã tạo ra rượu tổng hợp vào năm 1983, kể từ đó được liên tục kiểm tra độ an toàn. Sản phẩm vẫn chưa vượt qua quy trình này, vì vậy hiện mới chỉ có thể nếm thử trong phòng thí nghiệm, giáo sư nói.

Bài báo nhắc lại việc 10 năm trước, ông Nutt đã bị miễn nhiệm chức vụ cố vấn chính phủ Anh về  chống ma túy sau khi ông tuyên bố "thuốc lắc không nguy hiểm hơn việc cưỡi ngựa". Ông cũng trình bày với tạp chí y học hàng đầu, Lancet, bằng chứng cho thấy rượu có hại cho xã hội hơn nhiều so với heroin hay crack.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала