Phiên tòa Đoàn Thị Hương: Luật sư đệ đơn thỉnh cầu miễn tội lần 2

© REUTERS / Lai Seng SinĐoàn Thị Hương
Đoàn Thị Hương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết đã gửi tới bộ trưởng tư pháp Malaysia bức thư xin xóa tội cho cô lần thứ hai và kết quả của lần thỉnh cầu này sẽ được biết vào đầu tuần tới, Tuổi Trẻ dẫn nguồn AFP cho biết.

Theo Hãng tin AFP, chia sẻ với truyền thông ngày 28-3, ông Hisyam Teh Poh Teik - luật sư của Đoàn Thị Hương - cho biết:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. - Sputnik Việt Nam
Bảo hộ công dân ở mức cao nhất đối với Đoàn Thị Hương

"Lần trình bày thứ hai về cơ bản với ngài bộ trưởng tư pháp là để cân nhắc lại sự phủ quyết của ông ấy với lần trình bày trước đây".

"Cô Hương có thể ra về tự do như cô Siti Aisyah, có thể thấy cáo buộc giết người với cô được giảm nhẹ, hoặc trong tình huống tồi tệ nhất, phiên xử tội giết người cô ấy sẽ tiếp tục", luật sư Poh Teik nói về những khả năng có thể diễn ra trong phiên tòa xử Đoàn Thị Hương mở lại ngày 1-4.

Nếu phiên tòa tiếp tục, Đoàn Thị Hương dự kiến sẽ trình bày những nội dung tự biện hộ cho mình.

Trong phiên tòa trước, sau khi các công tố viên từ chối xóa bỏ những tội danh cáo buộc với Hương, cô đã bật khóc nức nở trước tòa và quá sốc tới mức các nhân viên cảnh sát phải dìu cô ra.

© AP Photo / Jeffrey OngLuật sư của Đoàn Thị Hương - Hisyam Teh Poh Teik và Naran Singh
Phiên tòa Đoàn Thị Hương: Luật sư đệ đơn thỉnh cầu miễn tội lần 2 - Sputnik Việt Nam
Luật sư của Đoàn Thị Hương - Hisyam Teh Poh Teik và Naran Singh

Cả hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đều phủ nhận tội giết người, khẳng định họ đã bị các điệp viên Triều Tiên lừa gạt trong vụ ám sát ông Kim Chol (hay Kim Jong Nam), người được cho là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, để tham gia một trò chơi trong chương trình truyền hình thực tế.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương bị dẫn giải ra tòa - Sputnik Việt Nam
"Dê tế thần": Nghị sĩ Malaysia chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp vì không thả Đoàn Thị Hương

Bị cáo Đoàn Thị Hương hiện là người duy nhất còn đang bị xét xử liên quan tới vụ việc này và có thể phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội. Bị cáo người Indonesia, cô Siti Aisyah, đã được tòa Malaysia tha bổng mà không công bố lý do.

Cho tới giờ, các luật sư bảo vệ Hương vẫn tin tưởng và khẳng định cô chỉ là kẻ giơ đầu chịu báng, còn những hung thủ thực sự theo họ là 4 người Triều Tiên đã cao chạy xa bay khỏi Malaysia ngay sau khi hành động.

Ngày 1-4, phiên tòa xử Đoàn Thị Hương về cáo buộc sát hại ông Kim Jong Nam bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur năm 2017 sẽ mở lại tại Malaysia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала