Quốc hội Anh lần thứ ba bác hiệp ước với EU về Brexit

© Flickr / DescrierBrexit
Brexit - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) – Quốc hội Anh vào thứ Sáu đã phủ quyết hiệp ước với EU về vấn đề Brexit. Giờ đây, theo thỏa thuận đã ký với liên minh, Vương quốc Anh phải hoặc đưa ra phương án hành động thay thế trước ngày 12 tháng 4, hoặc rời Liên minh châu Âu vào ngày này.

286 đại biểu đã bỏ phiếu đồng thuận, trong khi có đến 344 người bỏ phiếu chống.

Những người chống Brexit biểu tình trước trụ sở Quốc hội Anh ở London - Sputnik Việt Nam
Ý kiến: Anh có hai cách để giải quyết tình hình Brexit

Trước đó, Hiệp ước với EU và tuyên bố chính trị kèm theo về mối quan hệ tương lai của các bên đã hai lần bị Quốc hội bác bỏ. Lần này, Chính phủ chỉ mang văn bản hiệp ước đến phiên bỏ phiếu, mà không kèm với tuyên bố chính trị, theo đó không vi phạm chính sách cấm mang đến ba lần cùng một tài liệu của Chủ tịch Hạ viện mà vẫn đáp ứng yêu cầu của EU, bên đã đồng ý hoãn thời hạn Brexit (vốn không đề cập đến tuyên bố chính trị). Theo sự tính toán của Nội các, Quốc hội sẽ phê chuẩn hiệp ước nhằm đảm bảo lối thoát tương đối bằng phẳng cho việc rời khỏi EU vào ngày 22 tháng 5 và chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc. Tính toán này đã không thành hiệ  thực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала