Khi «50 sắc thái» nhập vào chương trình nhà trường ở Séc

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy học sinh
học sinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Để có được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông như giấy chứng nhận trưởng thành, các học sinh Séc phải vượt qua một trong những kỳ thi cuối cùng về môn đọc sách. Gần đây, trong danh mục các tác giả văn học cần thiết đã gồm những tên tuổi «phi truyền thống» như Joanne Rowling, John Tolkien, Stephen King hay thậm chí là Jo Nesbo.

Đến cuối tháng 3, từ danh sách 60 cuốn mà nhà trường gợi ý, mỗi học sinh sắp tốt nghiệp phải chọn lấy 20 tác phẩm để đọc và trình bày. Tuy nhiên, không có một danh sách chung với những cuốn sách cần thiết như vậy.
Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc (Ministrystvo školství, mládeže a tělovýchovy eské republiky) dành quyền cho học sinh tự do lựa chọn tác phẩm văn học, do đó danh sách các tác giả được điều chỉnh theo nhu cầu của giới trẻ. Ví dụ, một số học sinh có thể trả thi theo cuốn «Harry Potter» hoặc «50 sắc thái». Trong danh sách cũng thấy những cuốn như «Trò chơi vương quyền» hoặc «Mật mã Da Vinci».

Sputnik đã nêu câu hỏi với nhà thơ nổi tiếng Karel Sýse Chủ tịch Hội Nhà văn Séc - Ông nghĩ gì về thử nghiệm sách trong kỳ thi cuối cùng ở trường phổ thông.

«Xã hội hiện đại chia thành ít nhất là hai phe. Một mặt, có vẻ nó cho phép mọi thứ: phi xe tay ga trên vỉa hè, sử dụng ma túy, tự do lựa chọn giới tính. Mặt khác, thế lực nắm quyền trong xã hội này theo dõi sát từng bước đi của chúng ta, theo dõi cả khi chúng ta không hề động đậy. Một sinh viên ngày nay có thể làm bất cứ điều gì cậu ta muốn. Xin thứ lỗi, nhưng nếu cho thi về tác phẩm «Làm gì» của Lenin thì chắc chắn là cậu ta khó vượt qua», - Chủ tịch Hội Nhà văn nhận xét.

Giới trẻ Séc hầu như không hề biết Lenin là ai. Thế còn những nhà văn nổi tiếng của Séc như Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský hay Vladislav Vančura thì sao?

«Hãy thử hỏi bất kỳ ai đó trên đường phố xem Macha (Karel Hynek Mácha, tác giả văn xuôi nổi tiếng của Séc), Havlíček, Němcová đã viết gì ... Hay là Vančura? Họ sẽ trả lời rằng ông ấy hình như là một tay cộng sản nhiệt thành đã bị người Đức xử tử! Sự thật là ở chỗ các học sinh luôn cho rằng chương trình giảng dạy kém hấp dẫn, vì thế họ tìm kiếm thứ gì đó đậm đà thú vị hơn», - ông Karel Sýse cho biết

«Trong xã hội thời nay, ham mê tác phẩm kinh điển bị xem là không xứng đáng. Các bậc phụ huynh nghèo trước đây đi học được khẩu phần ăn với thịt và rau trong Nhà ăn ở trường, nhưng đám trẻ học sinh bây giờ thì sâu bọ giun dế chiên mới là thịnh hành. Đả đảo lương tri – hoan nghênh sushi. Và điều này diễn ra không chỉ trong ẩm thực, mà cả trong thị hiếu văn học», - ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала