Bộ Ngoại giao Nga: Chiến dịch tranh cử ở Ukraina bẩn thỉu và tàn nhẫn

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chiến dịch tranh cử hiện tại ở Ukraina có mọi cơ hội ghi vào lịch sử như là cuộc đua tranh thô bạo nhất, bẩn thỉu nhất và tàn nhẫn nhất, - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của tạp chí “Đời sống quốc tế”.

“Hiển nhiên việc chủ ý tạo ra khó khăn ngăn cản ý chí của công dân đang phủ bóng đen lên toàn bộ quá trình tranh cử. Không thể tránh khỏi nảy sinh câu hỏi đặt ra cho chính quyền, những nhân vật đang cố gắng tác động đến kết quả bỏ phiếu. Song hành với những điều này, tính hợp pháp của bầu cử tùy thuộc vào độ trung thực, minh bạch của việc tổ chức bỏ phiếu, tương ứng với tiêu chí và chuẩn mực chung của nền dân chủ", - nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Pyotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
“Poroshenko có thể cố gây đảo chính nếu thua cuộc” - kịch bản tiêu cực nhất của Ukraina

Ông cũng lưu ý rằng để phục vụ cho mục đích trước bầu cử Kiev có thể cố gắng bố trí gây khiêu khích vũ trang kế tiếp ở đông- nam Ukraina.

“Chúng tôi thực sự muốn bình thường hóa quan hệ với Ukraina, láng giềng gần nhất của Nga, gắn kết với chúng tôi bằng lịch sử tinh thần, văn hóa, và văn minh chung.  Đáng tiếc là những gì hôm nay đang diễn ra tại Ukraina chừa lại không nhiều cơ hội cho ý định thân thiện”, - ông Karasin nhận xét.

Theo lời nhà ngoại giao, yếu tố bài Nga gần như đã trở thành chuẩn mực đối với không ít chính trị gia Ukraina và họ ráo riết khai thác điều này trong cuộc chạy  đua tranh ghế Tổng thống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала