Lả vờ nhặt tiền lẻ để dò tin ở đám tang nữ sinh Cao Mỹ Duyên

© Ảnh : Facebook/Duyên MỹCao Thị Mỹ Duyên
Cao Thị Mỹ Duyên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lường Văn Lả đã có mặt tại tại đám tang của nạn nhân Cao Mỹ Duyên để nghe ngóng, dò la tin tức về vụ án và báo với đồng bọn, theo vietnamnet.

Cơ quan điều tra, công an tỉnh Điện Biên cho biết, trong đám tang của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên), đối tượng Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại Bản Mển, xã Thanh Nưa) một trong những nghi phạm vụ án cũng có mặt.

© Ảnh : ANTĐĐối tượng Lường Văn Lả
Đối tượng Lường Văn Lả - Sputnik Việt Nam
Đối tượng Lường Văn Lả

Tại đây, Lả giả bộ đau buồn để ngụy trang nghe ngóng, dò la tin tức về vụ án và báo với những đối tượng khác. Tuy nhiên, những hành vi cũng như quá khứ của Lả đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát. Sau này, khi mới bị bắt, Lường Văn Lả khai vẫn thản nhiên khai có mặt trong đám tang để nhặt tiền lẻ. 

Đến hôm nay, công an tỉnh Điên Biên đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Trong đó cơ quan công an xác định Vi Văn Toán (SN 1982, ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Trước đó, ngày 28/3, Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vi Văn Toán về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiến hành kiểm tra, khám xét, thu giữ được nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó GĐ công an tỉnh Điện Biên cho biết, căn cứ vào những lời khai của các đối tượng trước đó và các mối liên hệ khác có thể xác định Vi Văn Toán là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

© Ảnh : laodongNan nhân Cao Mỹ Duyên và hình ảnh cuối cùng trước khi mất tích.
Nan nhân Cao Mỹ Duyên và hình ảnh cuối cùng trước khi mất tích. - Sputnik Việt Nam
Nan nhân Cao Mỹ Duyên và hình ảnh cuối cùng trước khi mất tích.

Theo điều tra, ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại khu chăn nuôi một ngôi nhà bỏ hoang ở đội 11 (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) qua khám nghiệm hiện trường, tử thi cảnh sát xác định đây là một vụ án mạng.

Nạn nhân chết do bị siết cổ, có dấu hiệu xâm hại tình dục và đây rất có thể chỉ là hiện trường phụ của vụ án. Vụ án được tạo dựng hết sức tinh vi, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, sau đó đã câu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi phạm tội khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала