Việc không cho người Ukraina tại Nga bỏ phiếu ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhCuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraina
Cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraina  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc những người Ukraina đang ở Nga và Donbass không thể bỏ phiếu bầu Tổng thống Ukraina ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử nói chung, - ông Michal Shcherba đứng đầu phái đoàn quan sát viên của Đại hội đồng NATO tuyên bố.

Diễn viên hài Vladimir Zelensky hiện dẫn đầu vòng I bầu cử Tổng thống ở Ukraina với kết quả thu 30,40% số phiếu, Tổng thống hiện tại Piotr Poroshenko  được sự ủng hộ của 16,03% công dân, lãnh đạo đảng Batkivschina – 13,24%, - Ủy ban bầu cử trung ương thông báo sau khi kiểm 80,2% phiếu bầu. Lãnh đạo của "Nền tảng đối lập - vì cuộc sống" Yuriy Boyko đứng thứ tư với 11,55% phiếu cử tri.

"Tình hình mà các vị mô tả quả là vấn đề ... Điều đó ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm qua",- ông Shcherba nhận định trong cuộc họp báo.

Cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra tại Ukraina vào ngày 31 tháng 3. Theo Ủy ban bầu cử trung ương, không có ứng viên nào đạt được số phiếu cần thiết để giành chiến thắng trong vòng đầu. Vòng II sẽ tổ chức vào ngày 21 tháng 4.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала