Berlin cho biết về các cuộc đàm phán vận chuyển khí đốt qua Ukraina

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhkhí đốt Ukraina
khí đốt Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Các cuộc đàm phán về việc vận chuyển khí đốt trong tương lai qua Ukraina vẫn cần tiếp tục, cần tìm một giải pháp đáp ứng lợi ích của tất cả những người tham gia, Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức cho biết.

"Các cuộc đàm phán về tương lai của việc vận chuyển khí đốt quá cảnh qua Ukraina hiện đang diễn ra. Mục tiêu là tìm ra giải pháp vì lợi ích của tất cả những người tham gia",- cơ quan này cho biết.

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Ông Novak: Sửa đổi chỉ thị khí đốt của EU không ảnh hưởng đến “Dòng chảy phương Bắc-2”

Trước đó, Bộ Kinh tế Đức xác nhận rằng Bộ trưởng Peter Altmayer sẽ có chuyến thăm một ngày tới Nga vào ngày 3/4, trùng với thời điểm khai trương nhà máy Daimler ở tỉnh Matxcơva, có thể ông sẽ có cuộc hội đàm song phương với các đồng nghiệp Nga.

“Lập trường của chính phủ liên bang liên quan đến “Dòng chảy phương Bắc-2” vẫn rõ ràng: đây là một dự án thương mại trong đó phải tính đến lợi ích hợp pháp của Ukraina. Đó là lý do tại sao Bộ trưởng Altmayer chuẩn bị cơ sở bằng cách tới thăm Ukraina và Nga, để sau đó đàm phán trực tiếp giữa Nga, Ukraina và Ủy ban châu Âu", - bộ cho biết thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала