Chuyên gia cho biết Philippines sẽ kiểm tra hợp đồng của chính phủ với các quốc gia nào

© AP Photo / Bullit MarquezTổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tuyên bố của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về sự cần thiết phải kiểm tra lại các hợp đồng của chính phủ không áp dụng với Nga, mà là đối với các quốc gia Philippines buôn bán với khối lượng lớn hơn như Hoa Kỳ, đây là quan điểm của chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakhovsky.

Trước đó, ông Duterte đã ra lệnh kiểm tra lại "từng hợp đồng" được ký bởi chính phủ với các tập đoàn tư nhân hoặc quốc gia, và loại bỏ khỏi các thỏa thuận tất cả các điều khoản gây tổn hại cho người Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Duterte: Mỹ là ai mà cấm Philippines mua vũ khí Nga?

“Tất nhiên là không, tuyên bố của ông Duterte không áp dụng cho Nga. Điều này chỉ áp dụng với các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ”- ông Murakhovsky nói với , đồng thời lưu ý rằng các công ty quốc phòng phương Tây hoạt động khá mạnh tay ở khu vực Đông Nam châu Á, "họ cũng không ngần ngại mua chuộc tất cả những ai cần mua chuộc".

Năm 2017 Nga lần đầu tiên trong lịch sử giao một lô hàng vũ khí cho Philippines. Như tuyên bố của đại sứ Philippines tại Nga, ông Carlos Soretta, ở đây đề cập tới khoảng năm nghìn khẩu súng trường tấn công Kalashnikov AK-100, một triệu hộp đạn và 20 xe tải.

Ông Murakhovsky gọi là nguồn cung cấp của Nga không đáng kể. Chuyên gia lưu ý rằng về vũ khí Philippines "gắn chặt với thị trường cung cấp vũ khí từ Mỹ từ các nước phương Tây khác".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала