Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Cũng những con tàu ấy hiện diện cả ở Biển Đen và cả ở Biển Đông

Đăng ký
Tuần trước, tàu chiến của một số quốc gia NATO cùng lúc tiến vào Biển Đen: tàu Canada, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Vương quốc Anh.

Trước đó, tàu tuần dương Mỹ, tàu chở dầu Đức và tàu khu trục Ý cũng đã tiến vào vùng biển này, nhà phân tích của Sputnik Piotr Tsvetov viết trong bài báo của mình. Những tàu này đến đó để tiến hành tập trận quân sự, trong đó tàu quân sự Gruzia và Ukraina theo kế hoạch cũng tham gia. Không ai nhớ một  đợt tập trung số lượng  tàu chiến lớn và đủ loại như vậy ở Biển Đen. Và mặc dù sự xuất hiện ở Biển Đen của các tàu của những nước không có lối vào vùng biển này không phải là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng chính thực tế này lại khiến Moskva quan ngại. Có thể thấy rõ tinh thần chống Nga trong cuộc diễn tập của tàu NATO. Rõ ràng, trong bối cảnh tình hình hiện tại xung quanh Crưm và Ukraina, việc đưa vũ khí thừa vào khu vực này không phục vụ cho sự nghiệp hòa bình và ổn định trên thế giới.

tàu Mỹ ở Biển Đen  - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Tàu NATO ở Biển Đen đang “bị Nga siết chặt”

Tôi muốn lưu ý rằng tàu của các nước NATO cũng có mặt ở Biển Đông, ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Hầu như trên cơ sở thường trực có tàu của Hạm đội 7 của Hoa Kỳ hiện diện, năm nay  tàu chiến của Pháp và Anh cũng liên kết gia nhập với chúng . Hà Lan và Đức tuyên bố ý định gửi tàu của họ đến Biển Đông. Có nghĩa là hiện diện tất cả những "khuôn mặt" ấy. Thuyền trưởng của những con tàu này không che giấu mục đích của mình - họ đang kìm hãm Trung Quốc. Sẽ giải thích  như thế nào về việc cũng những lực lượng ấy đồng thời xuất hiện trong các khu vực khác nhau trên thế giới?

© Ảnh : Press center of the Navy Command of the Armed Forces of Ukraine/NATO Maritime CommandCuộc tập luyện chung của Hải quân Ukraina và tàu chiến NATO ở Biển Đen
Cũng những con tàu ấy hiện diện cả ở Biển Đen và cả ở Biển Đông  - Sputnik Việt Nam
Cuộc tập luyện chung của Hải quân Ukraina và tàu chiến NATO ở Biển Đen
Nếu những người sáng lập địa chính trị, chẳng hạn như Mackinder, vẫn còn sống, họ sẽ giải thích điều này bằng cuộc đối đầu liên tục giữa các quốc gia biển (như Hoa Kỳ và Anh) và các nước lục địa (như Nga / Liên Xô và Trung Quốc). Nếu Liên Xô được bảo tồn, thì các nhà khoa học Xô viết  sẽ gọi đây là sự thù hận giai cấp. Họ có lẽ sẽ nói rằng: khối  đế quốc chủ nghĩa NATO đang tiến hành các cuộc diễn tập chống lại các nước xã hội chủ nghĩa.

Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Tàu chiến NATO có nguy cơ nào ở Biển Đông

Tôi có một giải thích khác cho thực tế này. Washington, cả ở Biển Đen, và cả ở Biển Đông, và ở các quốc gia gần những vùng biển này, muốn trở thành số 1,  trở thành lãnh đạo. Cũng như nó muốn trở thành cực duy nhất của nền chính trị thế giới. Còn Bắc Kinh và Moskva trong thế giới ngày nay là những tác nhân chính đang đấu tranh cho một thế giới đa cực, nghĩa là một thế giới có nhiều trung tâm quyền lực kinh tế và chính trị bình quyền bình đẳng, đó có thể là các quốc gia riêng biệt và các nhóm quốc gia có uy tín, đáng tin cậy như ASEAN. Một thế giới đa cực không tương thích với tuyên bố thống trị thế giới của Washington. Khẩu hiệu “America – the first” không được chấp nhận trong trường hợp này. Tuy nhiên, Hoa Kỳ rất khó đơn phương đối phó với Nga và Trung Quốc, vì vậy họ nhanh chóng gắn chặt đồng minh vào cỗ xe quân sự của họ.

Và điều này bất chấp thực tế là một số quốc gia tham gia  diễn tập không thực sự quan tâm đến việc làm xấu đi quan hệ với Moskva và Bắc Kinh, và họ không muốn nhìn nhận Washington như “một tay sen đầm thế giới”. Nhưng rõ ràng, ở Washington, họ rất biết cách mua chuộc lòng trung thành của  đồng minh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала