Đây là những kẻ giật dây Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát Kim Jong-nam

© AP Photo / Vincent ThianĐoàn Thị Hương
Đoàn Thị Hương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những người đàn ông Triều Tiên tiếp cận hai cô gái Việt Nam và Indonesia, nói dối rằng họ đang tham gia chương trình chơi khăm, VnExpress tham chiếu nguồn AP/Straits Times khẳng định.

Trong phiên tòa ngày 1/4 ở Malaysia, Đoàn Thị Hương bị truy tố tội "cố ý gây thương tích bằng cách thức nguy hiểm" thay cho tội giết người trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol ngày 13/2/2017. Hồi tháng ba, nghi phạm Indonesia Siti Aisyah được phóng thích sau khi công tố viên rút cáo buộc với cô.

Đoàn Thị Hương - Sputnik Việt Nam
Đoàn Thị Hương nói về Mr.Y bí ẩn: Tôi bị lừa giết người vì muốn được nổi tiếng

Luật sư biện hộ nhấn mạnh Hương và Aisyah bị dụ dỗ, lợi dụng và chỉ là những "con tốt" trong âm mưu được dàn dựng bởi 4 nam nghi phạm Triều Tiên. Những người này bị tòa ở Malaysia buộc tội giết người vào tháng 3/2017 nhưng đã trốn khỏi Malaysia ngay sau vụ sát hại.

4 nghi phạm này dùng tên Chang, James, Y và Hanamori (ông) khi giao tiếp với hai cô gái.

Tháng 1/2017, Aisyah được James mời tham gia một chương trình chơi khăm. James và Aisyah đã đến trung tâm thương mại, khách sạn và sân bay để cô xoa dầu hoặc nước sốt tiêu lên người lạ. James dùng điện thoại quay lại những trò chơi khăm này và trả cho Aisyah 100 — 200 USD mỗi video. James sau đó giới thiệu Aisyah với Chang, nói rằng Chang là nhà sản xuất các chương trình chơi khăm của Trung Quốc.

© REUTERS / Thomas Peter Trang bìa của tạp chí Trung Quốc, in hình người anh trai bị sát hại của nhà lãnh đạo CHDCNN Triều Tiên Kim Jong Nam
Trang bìa của tạp chí Trung Quốc, in hình người anh trai bị sát hại của nhà lãnh đạo CHDCNN Triều Tiên Kim Jong Nam - Sputnik Việt Nam
Trang bìa của tạp chí Trung Quốc, in hình người anh trai bị sát hại của nhà lãnh đạo CHDCNN Triều Tiên Kim Jong Nam

Cuối năm 2016, Hương gặp Y tại một quán bar ở Hà Nội. Y giới thiệu mình là người quay phim Hàn Quốc cho một chương trình hài. Y nói tiếng Việt trôi chảy và cho biết mình là con lai Việt — Hàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí trong và ngoài nước.  - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại Giao Việt Nam: Đưa Đoàn Thị Hương về nước an toàn

Y tặng Hương một số quà và hứa trả Hương 1.000 USD để mời cô tham gia chương trình chơi khăm.

Hương sau đó được Y giới thiệu với Hanamori. 

Hương đến Malaysia vào ngày 4/2/2017 và vào ngày 11/2/2017 họ ghi hình ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, bôi kem cho trẻ em lên những người khác. Cảnh sát đánh giá đây là hoạt động tập dượt cho "trò chơi khăm" ngày 13/2/2017.

© AP Photo / FUJİ TVẢnh chụp từ camera an ninh của sân bay Kuala Lumpur
Ảnh chụp từ camera an ninh của sân bay Kuala Lumpur  - Sputnik Việt Nam
Ảnh chụp từ camera an ninh của sân bay Kuala Lumpur

Y nói với Hương rằng "video được lên kế hoạch vào ngày 13/2/2017 rất quan trọng. Người đàn ông đến sau là diễn viên mới mà công ty thuê nhằm khiến video hiệu quả hơn và họ sẽ đăng video lên YouTube", Hương khai với cảnh sát Malaysia.

Tuy nhiên, "diễn viên" đó thực chất là Kim Chol. Truyền thông quốc tế đưa tin ông này là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Vài giờ trước vụ tấn công, Hanamori gặp riêng mỗi người Chang, Y và James trong khoảng 1,5 giờ tại nhà hàng gần quầy check in của sân bay.

Hanamori (đằng trước), Chang (đằng sau, trái) và Y (phải) tại sân by ở Malaysia. Ảnh: Cảnh sát Malaysia.

Y sau đó bôi chất lỏng lên tay Hương còn Chang bôi lên tay Siti Aisyah. Hai cô gái tiến đến sau lưng Kim Chol và xoa tay lên mặt ông.

Kim Chol đến quầy thông tin của sân bay để xin sự giúp đỡ và và được đưa vào phòng khám. Hai tay Kim Chol ôm chặt lấy đầu, mắt nhắm chặt và mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Ông sau đó qua đời, khám nghiệm tử thi cho thấy Kim Chol đã tiếp xúc với chất độc thần kinh VX — chất bị Liên Hợp Quốc liệt vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

James, người đã dụ dỗ Siti Aisyah tham gia vụ tấn công. Ảnh: Cảnh sát Malaysia.

Đoàn Thị Hương nở nụ cười khi cô bị áp giải tại tòa thượng thẩm ở Shah Alam, Malaysia sáng 1-4 - Sputnik Việt Nam
Đoàn Thị Hương cảm ơn chính phủ Việt Nam, Malaysia sau khi thoát án tử
Ngay sau khi thực hiện "trò chơi khăm", hai cô gái đi rửa tay. Một điều tra viên sau này hỏi Hương: "Cô có biết thứ dầu mà Y bôi lên tay cô có độc hay không?". Hương trả lời rằng cô ấy không biết điều đó vì cô không cảm thấy nóng hay đau tay.

Các công tố viên xác định 4 nghi phạm Triều Tiên nói trên là Hong Song-hac 34 tuổi (Chang), Ri Ji-hyon 33 tuổi (Y), Ri Jae-nam 57 tuổi (Hanamori) và O Jong Gil 55 tuổi (James). 

4 người này đã vào phòng vệ sinh để thay quần áo ngay sau vụ tấn công. Dù vậy, cảnh sát vẫn xác định được họ qua cảnh quay camera an ninh dựa vào cách đi lại, giày và dáng người. "Họ thay quần áo nhưng không thay giày", điều tra viên Malaysia Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz.

Hanamori, Chang và Y cùng nhau rời khỏi nhà ga thứ hai của sân bay Kuala Lumpur để đến nhà ga chính. Trong khi đó, James đến khách sạn Sama ở bên cạnh sân bay để trả phòng rồi cũng đến nhà ga chính. 4 nghi phạm đã rời Malaysia vào ngày 13/2/2017 và trở về Triều Tiên.

Đoàn Thị Hương và Siti Aishah bị bắt lần lượt vào ngày 15 và 16/2/2017.

"Kết quả điều tra cho thấy Hanamori là chủ mưu", Wan Aziz nói.

Đoàn Thị Hương - Sputnik Việt Nam
Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực bảo hộ công dân: Đoàn Thị Hương sẽ được thả ngay tháng tới

Bình Nhưỡng nói rằng họ không liên quan đến vụ giết người và nhiều lần bác bỏ cáo buộc người bị giết là Kim Jong-nam, khẳng định đó là Kim Chol như đúng tên trên hộ chiếu. 

Triều Tiên không có dấu hiệu sẽ dẫn độ các nam nghi phạm. Mỹ và Hàn Quốc, những quốc gia từng lên tiếng đòi công lý cho Kim Chol sau khi vụ án xảy ra, nhiều khả năng sẽ đứng bên lề sau phiên tòa hôm 1/4 để tránh gây ảnh hưởng đến các cuộc đối thoại với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân.

"Những kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ giết người có thể không bao giờ bị đưa ra trước công lý", ký giả Eric Talmadge của AP viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала