NATO hứa sẽ bảo vệ tàu thuyền Ukraina là sự "can thiệp bằng lời nói"

© Press service of President of Ukraine / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NATO hứa sẽ bảo vệ tàu thuyền của Ukraina ở eo biển Kerch bằng cách cung cấp một “ hành lang di chuyển an toàn”. Kế hoạch này đã được nhà phân tích chính trị Sergey Kozlov bình luận trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Đại diện thường trực Hoa Kỳ tại NATO Kay Bailey Hutchison tuyên bố Liên minh dự định đảm bảo việc tàu thuyền Ukraina đi qua eo biển Kerch an toàn. Quyết định về việc này dự kiên sẽ được đưa ra trong cuộc đàm phán các bộ trưởng NATO tại Washington vào ngày 3-4. 

Ukraina muốn trở thành thành viên NATO - Sputnik Việt Nam
Các nước NATO đang huấn luyện Lực lượng Vũ trang Ukraina

Hutchison giải thích rằng gói "tăng cường trinh sát", kể cả từ trên không sẽ đưa thêm tàu ​chiến ​NATO vào biển Đen" đảm bảo tàu thuyền Ukraina có đường đi an toàn qua eo biển Kerch".

Về phần mình,  một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói các biện pháp này chỉ là một phần của phản ứng trước những thách thức mà NATO phải đối mặt trong khu vực. "Không chỉ vì sự cố ở eo biển Kerch, mà còn bởi vì chúng tôi tin rằng Nga đe dọa Liên minh trên toàn bộ sườn phía đông, chứ không chỉ từ phía bắc", ông nói. 

Ông Sergey Kozlov, trưởng khoa Chính trị và Quan hệ quốc tế  Viện Quản lý Siberia - chi nhánh  Học viện Kinh tế Quốc gia - Hành chính thuộc Tổng thống Nga đã đánh giá về ý định của NATO trên sóng Sputnik. 

"Theo tôi, những tuyên bố như vậy của NATO nên được xem xét, trước hết như một sự can thiệp bằng lời nói. Nhìn chung, NATO không có khả năng: về hậu cần, về kỹ thuật quân sự để bảo vệ  tàu thuyền Ukraina. Tôi cho rằng NATO sẽ không tiếp tục căng thẳng leo thang và sẽ không cố gắng biến tuyên bố này thành hiện thực theo một cách nào đó", Sergey Kozlov nói. 

Ba tàu Hải quân Ukraina ngày 25/11 đã vi phạm biên giới nhà nước Nga bằng cách tiến vào khu vực lãnh hải tạm thời đóng cửa. Sau đó họ di chuyển từ biển Đen đến eo biển Kerch. Các tàu đã cơ động một cách nguy hiểm và phớt lờ yêu cầu của biên phòng Nga, đó là lý do tại sao thủy thủ trên các tàunày đã bị bắt giữ. 

Ukraina muốn trở thành thành viên NATO - Sputnik Việt Nam
Các nước NATO đang huấn luyện Lực lượng Vũ trang Ukraina

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ việc là một sự khiêu khích và lưu ý trong số các thành viên thủy thủ đoàn trên các tàu Ukraina có hai sĩ quan SBU - chỉ huy chiến dịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала