Ông Saakashvili cho biết ông sẵn sàng từ bỏ NATO để đổi lấy Abkhazia

© AP Photo / Shakh AivazovÔng Mikhail Saakashvili
Ông Mikhail Saakashvili - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TBILISI (Sputnik) - Cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili tuyên bố rằng ông đã đề nghị Nga mọi thứ vào năm 2008 để đổi lấy Abkhazia và Nam Ossetia, kể cả việc cố gắng ra nhập NATO.

"Chúng tôi đã đề nghị, nếu trả lại cho chúng tôi lãnh thổ, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả NATO và thiết lập hòa bình", ông nói trong bộ phim tài liệu "Misha", được xuất bản bởi công ty phát thanh truyền hình "Rustavi 2".

Ông Saakashvili tuyên bố rằng ông chưa bao giờ lên kế hoạch cho một cuộc chiến, và thông tin cho rằng Georgia khơi mào cuộc chiến tranh vũ trang vào năm 2008, là hoàn toàn vô lý. 

Mikhail Saakashvili - Sputnik Việt Nam
Saakashvili giải thích lý do nhai cà-vạt năm 2008

Vào đêm 8 tháng 8 năm 2008, Georgia từ nhiều bệ phóng tên lửa Grad đã bắn Nam Ossetia, quân đội Gruzia đã tấn công nước cộng hòa và phá hủy một phần thủ đô của nó, Tskhinval. Nga, để bảo vệ công dân Nam Ossetia, mà nhiều người trong số họ đã có quốc tịch Liên bang Nga, đã đưa quân đội vào nước cộng hòa và sau năm ngày chiến sự, đã đẩy lùi quân đội Gruzia khỏi khu vực. Matxcơva ngày 26 tháng 8 năm 2008 đã công nhận chủ quyền của Abkhazia và Nam Ossetia. Các nhà lãnh đạo của Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng sự công nhận tính độc lập của hai nền tự trị cũ của Gruzia phản ánh thực tế hiện có và không cần xem xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала