Ở Venezuela, những người biểu tình đã bị bắn từ một chiếc trực thăng

© Sputnik / Eva Maria Uzcategui / Chuyển đến kho ảnhNhững người tham gia cuộc biểu tình ở Caracas ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela
Những người tham gia cuộc biểu tình ở Caracas ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một nhóm người chưa rõ lai lịch đã bắn vào những người biểu tình ở thành phố Carimbas của Venezuela (bang Zulia) từ một chiếc trực thăng. Số liệu về số người chết và bị thương cho đến nay chưa được công bố.

Video, được quay bởi một nhân chứng của sự kiện này, đã được công bố trên Twitter của kênh truyền hình Venezuela VPI. 

MI-172 - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ mở một trung tâm bảo dưỡng máy bay trực thăng ở Venezuela trong năm nay

Đoạn phim cho thấy một chiếc trực thăng bay qua thành phố, và mọi người đang cố gắng trốn tránh nó.

Các cuộc biểu tình liên quan đến mất điện bắt đầu ở nhiều thành phố khác nhau ở Venezuela từ cuối tháng 3. Các cuộc diễu hành đã đi kèm với các cuộc đụng độ với cảnh sát. Theo tổ chức phi chính phủ "Diễn đàn hình sự Venezuela", từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, khoảng 50 người biểu tình đã bị bắt giữ.

Vào ngày 30 tháng 3, đã xảy ra sự cố mất điện lớn ở 21 khu vực của Venezuela. Năm ngày trước đó, ít nhất 16 trong số 23 tiểu bang của đất nước, bao gồm cả thủ đô, đã bị mất điện. Vào ngày 8 tháng 3, hơn 20 bang ở Venezuela đã ko có điện. 

Công ty điện lực quốc gia cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là các vụ phá hoại tại các nhà máy thủy điện. Quốc hội Cộng hòa, do phe đối lập kiểm soát, đã đưa ra tình trạng khẩn cấp ở nước này. Tổng thống Nicolas Maduro đổ lỗi cho sự can thiệp của "chủ nghĩa đế quốc Mỹ" vào vụ việc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала