Vụ sàm sỡ bé gái ở TP.HCM: Liên quan một lãnh đạo ngành ở Đà Nẵng mới về hưu?

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhthang máy
thang máy  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trao đổi với PV Infonet trưa nay (3/4), một vị lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng (đề nghị chưa nêu tên) cho hay, vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy 9 (phường 1, quận 4, TP.HCM) “có liên quan đến một lãnh đạo ngành vừa mới nghỉ hưu”!

“Vụ việc đó xảy ra tại TP.HCM, hơn nữa thông tin hết sức nhạy cảm nhưng cụ thể như thế nào thì mình chưa nắm được và đang chờ kết quả của Công an TP.HCM, họ chủ động xác minh, làm rõ thông tin đó. Hiện giờ thì Công an Đà Nẵng chưa liên quan đến!” – vị lãnh đạo Công an Đà Nẵng nói.

Trước đó, tối 2/4, Công an quận 4 (TP.HCM) đã có mặt tại chung cư Galaxy 9 để điều tra, xác minh clip người đàn ông có hành vi sàm sỡ một bé gái trong thang máy. Ban quản lý chung cư cũng tiến hành họp nội bộ với cư dân  để trao đổi sau khi xuất hiện clip trên.

Khu vực thang máy - Sputnik Việt Nam
Công an điều tra vụ người đàn ông dâm ô bé gái trong thang máy

Trao đổi với PV Infonet sáng sớm nay (3/4), Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết, Công an quận 4 xác định có sự việc xảy ra tại chung cư Galaxy 9. Người liên quan đến clip gây phẫn nộ trên mạng xã hội là đối tượng ở Đà Nẵng vào thăm con ở chung cư đó. Đối tượng này đã về lại Đà Nẵng từ hôm qua.

“Hiện Công an thành phố đang chỉ đạo Công an quận 4 khẩn trương, quyết liệt điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật”, người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết.

Nguồn tin riêng của PV Infonet cũng cho biết, danh tính của người đàn ông này là Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng).

“Công an TP.HCM có đề nghị Công an Đà Nẵng phối hợp xử lý vụ việc, làm rõ đối tượng hay không, thưa ông?” – PV Infonet đặt câu hỏi. Vị lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết đến thời điểm này Công an Đà Nẵng vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ Công an TP.HCM đề nghị phối hợp.

Ông nói thêm: “Vụ việc xảy ra ở TP.HCM và vấn đề này hết sức nhạy cảm, có liên quan đến một lãnh đạo ngành vừa nghỉ hưu. Nhạy cảm lắm, cho nên mình hết sức thận trọng. Khi nào Công an TP.HCM có văn bản gửi cho Công an TP Đà Nẵng đề nghị phối hợp thì lúc đó mới chính thức, chứ bây giờ chưa có văn bản, chưa có thông tin gì cả!”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала