Vụ thảm án giết 3 người ở Tiền Giang: Nhận án tử bị cáo vẫn xin hát "Éo le cuộc tình"

© Ảnh : TTXVN phátNgười thân của các nạn nhân mang di ảnh đến dự phiên tòa.
Người thân của các nạn nhân mang di ảnh đến dự phiên tòa.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Báo Tuổi Trẻ ghi nhận, tại phiên tòa, khi được nói lời cuối cùng, bị cáo Khoa xin được thi hành án tử hình sớm, đồng thời xin được hát một bài hát cuối cùng đó là bài "Éo le cuộc tình" của ca sĩ Dương Ngọc Thái trước khi chết.

Ngày 3-4, TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đăng Khoa (32 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về tội "giết người".

Anh Phan Minh Bằng chết lặng khi biết con gái, vợ cũ và mẹ vợ cũ bị sát hại - Sputnik Việt Nam
Thảm án ở Tiền Giang: “Con ơi ba đến rồi này!”

Theo cáo trạng, năm 2012 chị Đinh Thị Ngọc Ngân (25 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) kết hôn với anh Phan Minh Bằng (29 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Cả hai có với nhau một con gái là cháu Phan Ngọc Anh (6 tuổi). Chung sống khoảng 3 năm, anh Bằng và chị Ngân ly hôn.

Tháng 2-2017, chị Ngân kết hôn với Khoa. Sau hơn một năm chung sống, tháng 7-2018 Khoa nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác và Ngân cũng đã viết đơn ly hôn nên Khoa nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

Đêm 13-8-2018, Khoa ra tay sát hại vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ, riêng em gái vợ bị siết cổ không chết. Sau khi gây án, Khoa lấy xe máy rời khỏi nhà rồi tìm cách uống thuốc tự tử 2 lần nhưng không chết.

Tội phạm - Sputnik Việt Nam
Thảm án ở Tiền Giang: 3 người trong 1 gia đình bị giết trong đêm

Đến sáng 14-8-2018, Khoa chạy xe máy đến tiệm sửa xe ở xã Thạnh Lộc dự tính bán bình ắcquy xe máy, lấy tiền tiếp tục mua thuốc bảo vệ thực vật tự tử thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo HĐXX, bị cáo Khoa gây án nhằm mục đích thỏa mãn cơn ghen, thù tức và sự ích kỷ cá nhân. Hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, tước đi mạng sống của nhiều người. Việc em gái nạn nhân không chết là là ngoài ý muốn của bị cáo.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Khoa cho biết trong quá trình tạm giam, bị cáo không ân hận khi đã ra tay sát hại vợ và mẹ vợ. Bị cáo chỉ ân hận khi ra tay sát hại con riêng của vợ, đứa bé gọi bị cáo bằng cha.

Sáng 13/8/2018, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân việc 3 người trong một gia đình tử vong xảy ra tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. - Sputnik Việt Nam
Thảm án ở Tiền Giang: Cô gái 17 tuổi run rẩy kể lại phút được tha mạng

Thông qua các bằng chứng và quá trình tranh luận, HĐXX nhận thấy hành vi của Nguyễn Đăng Khoa là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bị cáo không còn khả năng để răn đe, giáo dục, nên đã tuyên án tử hình về tội "giết người". Đồng thời, buộc bị cáo Khoa phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho gia định bị hại là 278 triệu đồng.

Tại tòa, khi được nói lời cuối cùng, bị cáo Khoa xin được thi hành án tử hình sớm, đồng thời xin được hát một bài hát cuối cùng đó là bài "Éo le cuộc tình" của ca sĩ Dương Ngọc Thái trước khi chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала