Cán bộ Thanh tra Chính phủ: Chuẩn bị nghỉ hưu cấp tập công cán nước ngoài

© Sputnik / Taras IvanovQuốc kỳ Việt Nam
Quốc kỳ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019, Thanh tra Chính phủ đã cử nhiều đoàn cán bộ đi thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu, học tập về phòng chống tham nhũng tại nước ngoài bằng tiền ngân sách. Trong thành phần đoàn có một số lãnh đạo cấp phòng, vụ chuẩn bị nghỉ hưu, theo tienphong.

Theo thông tin, tài liệu PV Tiền Phong thu thập được, từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã cử các đoàn cán bộ đi dự hội nghị, làm việc, trao đổi kinh nghiệm tại Liên bang Nga, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản và một đoàn đi nghiên cứu, học tập về phòng chống tham nhũng tại Hồng Kông (Trung Quốc). Trong thành phần tham gia các đoàn công cán nước ngoài có một số cán bộ là lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ chuẩn bị nghỉ hưu. 

Có trường hợp được Phó tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh ký quyết định cử đi công tác nước ngoài sau khi Tổng TTCP Lê Minh Khái ký quyết định cho vị cán bộ này nghỉ hưu. Cụ thể, ngày 6/8/2018, ông Nguyễn Văn Thanh ký quyết định cử đoàn đại biểu cấp cao TTCP đi thăm và làm việc tại Nhật Bản 20 đến 27/8/2018. Theo quyết định này, TTCP chịu tiền vé máy bay khứ hồi quốc tế chặng Hà Nội - Tokyo- Hà Nội, tiền ăn tiêu, tiền ở, tiền bảo hiểm, tiền thuê phiên dịch và các chi phí khác theo quy định hiện hành. 

Đĩa vệ tinh - Sputnik Việt Nam
Chính phủ Việt Nam có nguy cơ bị kiện vì một Dự thảo Nghị định?

Trong số 8 thành viên của đoàn công tác có ông Lê Khả Thanh, Phó Chánh văn phòng TTCP. Trước khi ông Lê Khả Thanh được cử tham gia chuyến công tác nước ngoài nêu trên thì ngày 19/7/2018, Tổng TTCP Lê Minh Khái đã ký quyết định cho ông Thanh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2018. Có nghĩa, chỉ hơn một tháng sau khi trở về từ chuyến công tác tại Nhật Bản ông Thanh sẽ nghỉ hưu.

Có trường hợp được ông Nguyễn Văn Thanh ký quyết định cử đi công tác nước ngoài cùng ngày với quyết định cho nghỉ hưu theo chế độ do Tổng TTCP Lê Minh Khái ký. Điển hình, ngày 13/9/2018, ông Nguyễn Văn Thanh ký quyết định “cử đoàn đại biểu cấp cao TTCP đi thăm và làm việc tại Liên bang Nga” từ 18 đến 29/9/2018. Theo quyết định này, TTCP chịu tiền vé máy bay khứ hồi quốc tế, chi phí đi lại giữa các địa phương ở Liên bang Nga; tiền ăn tiêu, ở, tiền bảo hiểm, tiền thuê phiên dịch và các chi phí khác theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Thành phần đoàn đi Liên bang Nga gồm 9 người, trong đó có trường hợp như nêu trên.

Ngoài ra, Phó tổng TTCP còn ký quyết định cử hàng loạt cán bộ thuộc diện chỉ còn một vài tháng sẽ nghỉ hưu đi công cán châu Âu, châu Á như: ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục phòng, chống tham nhũng được cử tham gia đoàn cán bộ liên ngành dự hội nghị Chống tham nhũng quốc tế (IACC) tại Đan Mạch từ ngày 20 đến 26/10/2018.

Trong khi đó, ngày 13/9/2018, Tổng TTCP đã ký quyết định cho ông Đạt nghỉ hưu từ ngày 1/12/2018; ông Vũ Huy Tác, Phó cục trưởng Cục thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được cử tham gia đoàn đại biểu cấp cao thăm, trao đổi kinh nghiệm tại Hàn Quốc từ 11 đến 15/9/2018. Và ngày 14/9/2018, Tổng TTCP đã ký quyết định cho ông Tác nghỉ hưu kể từ 1/3/2019. 

Mới đây, ông Nguyễn Văn Thanh cũng ký quyết định cử đoàn cán bộ gồm 15 thành viên đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng tại Hồng Kông (Trung Quốc) từ 19 đến 28/3/2019. Trong số các thành viên của đoàn có ông Đặng Quang Trọng, Vụ giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; ông Nguyễn Trung Kiên, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối kinh tế ngành là những cán bộ đã được Tổng TTCP ra quyết định nghỉ hưu và sẽ nghỉ hưu trong vài tháng tới.

Đoàn Thị Hương - Sputnik Việt Nam
Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực bảo hộ công dân: Đoàn Thị Hương sẽ được thả ngay tháng tới

Mặc dù không có quy định nào “cấm” cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu đi công tác nước ngoài bằng tiền ngân sách, tuy nhiên việc cử cán bộ thuộc diện “chờ hưu” đi công tác nước ngoài có đem lại hiệu quả trong công việc, có gây lãng phí ngân sách nhà nước hay không là câu hỏi lớn. 

TTCP mới đây đã đưa ra kết luận về kết quả thanh tra việc cử đoàn đi nước ngoài của một số bộ, ngành thuộc chính phủ. Kết luận nêu rõ:  Việc các bộ ngành, địa phương tổ chức đoàn đi nước ngoài cũng mang lại một số lợi ích như góp phần thành công trong đàm phán các hiệp định thương mại, quảng bá hình ảnh, tiếp thu kinh nghiệm...
Tuy nhiên, có nhiều đoàn ra nước ngoài với nội dung khảo sát, học tập kinh nghiệm nhưng thực chất là để kết hợp đi tham quan, du lịch. Vẫn còn đoàn có số lượng quá 10 người, thời gian đi của một đoàn quá 10 ngày và nhiều lãnh đạo cơ quan tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp mời. Nhiều đoàn có thành phần là những người chuẩn bị nghỉ hưu cho đi nước ngoài mang tính “tri ân”, mời thành phần là người của đơn vị khác không phù hợp nội dung chuyến đi...
Để làm sáng tỏ mục đích và tính hiệu quả trong việc cử cán bộ thuộc diện chuẩn bị nghỉ hưu đi công tác nước ngoài bằng tiền ngân sách, PV Tiền Phong đã liên hệ, gửi giấy giới thiệu tới TTCP. Tuy nhiên, đã nửa tháng trôi qua, cơ quan này vẫn chưa phản hồi, thu xếp được lịch tiếp phóng viên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала