Giới khoa học phát hiện ra rằng căng thẳng tinh thần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

© Depositphotos.com / XalanxNgười đàn ông mệt phờ với cái laptop trên đầu
Người đàn ông mệt phờ với cái laptop trên đầu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học Pháp đã phát hiện ra rằng những người có công việc liên quan đến căng thẳng tinh thần dễ bị mắc các bệnh như tiểu đường.

Nhóm chuyên gia từ Đại học Paris-Saclay đã phân tích nghiên cứu giai đoạn từ năm 1992 đến 2014, trong đó hơn 70 nghìn phụ nữ tham gia và nhận thấy rằng những phụ nữ hoạt động trí tuệ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. 

Cà phê - Sputnik Việt Nam
Uống cà phê có thể chống bệnh tiểu đường?

Trong giai đoạn này, căn bệnh xảy ra với 4.187 người, trong số những người đánh giá công việc của họ là "rất phức tạp về tinh thần", bệnh này phổ biến thường xuyên hơn 54%. Các nhà khoa học liên hệ  tác động bất lợi như vậy với trải nghiệm căng thẳng của phụ nữ trong công việc phức tạp về tinh thần.

Các nhà khoa học Pháp tin rằng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường tip 2 có liên quan đến tình trạng công việc căng thẳng liên tục.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала