Cavusoglu: không ai bắt buộc được Thổ Nhĩ Kỳ phải lựa chọn giữa Nga hay phương Tây

© AP Photo / Burhan OzbiliciNgoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANTALYA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ cần tổ hợp S-400 của Nga, sẽ không bán lại cho ai, bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu cho biết.

«Chúng tôi đã ký thỏa thuận với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ cần các hệ thống tên lửa. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến ​​với nhiều quốc gia, nhưng một số nước không muốn cung cấp hệ thống tên lửa phòng không, và Thổ Nhĩ Kỳ đã thỏa thuận với Nga, ký hợp đồng. Hợp đồng này đã được ký kết, có hiệu lực, bây giờ chúng ta đang nói về thời hạn giao hàng", Cavusoglu nói sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ông tuyên bố không ai có thể buộc Ankara phải đưa ra lựa chọn giữa Nga hay phương Tây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала