Phó bí thư thường trực tỉnh Ninh Bình sử dụng ô tô biển xanh 80B: "Trả lời rất ngụy biện!"

© Ảnh : MINH HẢI/Thanh NiênVăn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình ý thức được việc sử dụng cùng lúc 2 biển số là sai quy định nhưng vẫn để tồn tại nhiều năm nay
Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình ý thức được việc sử dụng cùng lúc 2 biển số là sai quy định nhưng vẫn để tồn tại nhiều năm nay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc ông Trần Hồng Quảng sử dụng xe ô tô biển 80B bất thường, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình giải thích “do chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định liên quan đến đăng ký…”, báo Thanh Niên dẫn lời cho biết.

Sáng nay 4.4, trả lời Báo Thanh Niên liên quan đến việc ông Trần Hồng Quảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình sử dụng xe ô tô biển 80B bất thường, ông Tô Quốc Việt, Phó chánh văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình thừa nhận, hiện là cơ quan trực tiếp quản lý chiếc xe ô tô 2 biển số.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. - Sputnik Việt Nam
Vụ xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: "Đừng xuê xoa, quá tam ba bận"

Ông Việt cho biết về nguồn gốc:

"Ngày 4.4.2013, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Ninh Bình (nay là Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình) có tiếp nhận một xe ô tô đã qua sử dụng, sản xuất năm 2003, nhãn hiệu Camry. Chiếc xe này vốn được Ban quản lý dự án Thăng Long (Hà Nội) quản lý và sử dụng, mang biển số xanh 80B – 2924. Đến ngày 18.7.2008, Bộ Tài chính có quyết định điều chuyển chiếc xe về Ninh Bình sử dụng và được cấp biển số xanh 35A-5888".

Đáng chú ý, lý giải về việc nhiều năm nay chiếc xe vẫn ngang nhiên sử dụng 2 biển số, ông Việt cho rằng:

“do cán bộ quản lý trực tiếp chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng xe ô tô công. Để xảy ra sự việc như báo chí phản ánh là việc rất đáng tiếc, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thu hồi lại 1 biển số theo quy định”.

Trong khi ông Phó chánh văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình cho rằng nguyên nhân “do chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng xe ô tô công”, phóng viên Thanh Niên đã tìm hiểu và được biết Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình hoàn toàn ý thức được việc sử dụng cùng lúc 2 biển số cho một chiếc xe là sai quy định.

© Ảnh : Minh Hải/Thanh NiênÔng Trần Hồng Quảng không không thể không biết chiếc xe có 2 biển số
Phó bí thư thường trực tỉnh Ninh Bình sử dụng ô tô biển xanh 80B: Trả lời rất ngụy biện! - Sputnik Việt Nam
Ông Trần Hồng Quảng không không thể không biết chiếc xe có 2 biển số

Cụ thể, chiều 3.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Công Hoan, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3502D – Ninh Bình (đơn vị thuộc Sở Giao thông – Vận tải Ninh Bình) xác nhận, gần đây nhất vào ngày 11.3, hồ sơ xe với 2 biển số 80B-2924 và 35A-5888 đã được đưa đến trung tâm này để kiểm định. Ông Hoan cho biết, tuy 2 biển số, 2 sổ đăng kiểm khác nhau cả hai đều dùng cho một chiếc xe có cùng số khung, số máy.

Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Xe biển xanh đi dự tiệc thôi nôi: "Xin lỗi anh em!"

Về lý do tại sao trung tâm không phát hiện được chiếc xe này có 2 biển số, 2 hồ sơ khác nhau, ông Hoan cho biết đơn vị quản lý xe đã đưa xe đến trung tâm kiểm định vào buổi sáng một biển số, buổi chiều một biển số. Do kiểm tra hồ sơ, giấy tờ đều là giấy tờ thật nên trung tâm đăng kiểm không phát hiện được. Nếu chiếc xe đăng kiểm với 2 biển số vào cùng thời điểm thì sự việc chắc chắn đã được phát hiện.

Như vậy, việc đưa xe đi kiểm định ở hai thời điểm khác nhau chứng tỏ đơn vị quản lý chiếc xe ý thức rất rõ nếu đăng ký cùng thời điểm thì chiếc xe trên sẽ không thể đăng kiểm được với 2 biển số. Chưa kể bản thân ông Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình là người được phục vụ bằng chiếc xe 2 biển số trên không thể không biết việc một chiếc xe có 2 biển số là bất thường. Và lái xe cũng không thể tự ý thay đổi biển số xe khi là 80B, khi là 35A một cách tùy tiện được.

Chưa hết, với việc một chiếc xe có 2 biển số thì Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình sẽ sử dụng hồ sơ nào để quản lý, thanh toán chi phí xăng dầu? Hay chiếc xe sẽ được thanh toán xăng dầu 2 lần với 2 hồ sơ khác nhau? Kinh phí đăng kiểm và phí giao thông đường bộ đối với 1 trong 2 biển số này được xử lý như thế nào? Đó là những vấn đề rất cần Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình phải minh bạch cho công luận được biết…

Chiều 3.4, bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, cho biết bà đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình báo cáo vụ việc liên quan đến chiếc xe phục vụ ông Quảng. Tuy nhiên, khi được hỏi quan điểm của bà về việc ông Quảng dùng xe biển xanh 80B cũng như trách nhiệm nêu gương đạo đức công vụ của người đứng đầu cơ quan dân cử của ông Quảng thì bà Thanh không trả lời.

Hiện trường vụ tai nạn - Sputnik Việt Nam
Nguyên nhân vu xe biển xanh đâm thương vong 5 người

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, mặc dù không đủ tiêu chuẩn, nhưng ông Trần Hồng Quảng vẫn được phục vụ bằng xe biển xanh 80B. Không những thế, chiếc xe phục vụ ông Quảng còn có 2 biển số.

Cụ thể, trong thời gian dài ông Trần Hồng Quảng được Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình bố trí một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, màu ghi hồng, mang biển số xanh 35A-5888 để phục vụ công tác. Nhiều người dân phát hiện cũng chiếc xe này, có khi lại được gắn biển số xanh 80B-2924 cũng để phục vụ ông Quảng.

Việc thay đổi 2 biển số khác nhau trên cùng một chiếc xe đã được thực hiện nhiều lần, kể cả đi công tác trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh Ninh Bình. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала