Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Uruguay

© Ảnh : baochinhphuPhó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Uruguay.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Uruguay.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều ngày 3/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay Portell Casanova María Del Rosario, theo vgp.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng bà Portell Casanova María Del Rosario được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm công tác của mình, Đại sứ sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Uruay phát triển sâu rộng trên trên cả hai khía cạnh song phương và đa phương.

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác như Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư và cơ chế tham khảo chính trị giữa hai nước.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Mong ngài John McCain yên nghỉ

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam để thống nhất các biện pháp cụ thể tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước vốn còn nhiều tiềm năng, trong đó thương mại song phương còn khá khiêm tốt, đạt 120 triệu USD năm 2018.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn và mong muốn Uruguay tiếp tục ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Portell Casanova María Del Rosario khẳng định Uruguay đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam và coi trọng việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ cảm ơn Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ tích cực cho việc khai trương Văn phòng Lãnh sự quán và ra mắt Lãnh sự danh sự Uruguay tại TPHCM, nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Uruguay trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam đã sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Uruguay là nơi đặt Trụ sở của Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), với quy mô dân số khoảng 3 triệu dân nhưng là quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, tài chính-ngân hàng… trong đó mặc dù nông nghiệp chỉ chiếm 9% GDP, nhưng nông phẩm chiếm hơn 50% hàng xuất khẩu.

Chiến lược của chính phủ hiện nay là kích thích tăng trưởng dựa trên việc đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước bạn hàng truyền thống trong khối MERCOSUR, EU và Bắc Mỹ. Các sản phẩm xuất khẩu truyền thống gồm thịt bò, lúa gạo, len, cá, da thuộc và đồ da; nhập khẩu máy móc, hoá chất, nhiên liệu, hàng tiêu dùng, quần áo...

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала