Trump kêu gọi Nga và Trung Quốc thỏa thuận với nhau về việc cắt giảm chi phí cho vũ khí

© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc nên thỏa thuận với nhau về việc giảm chi tiêu cho vũ khí.

"Nga, Trung Quốc và chúng ta là ba nước sản xuất vũ khí trị giá hàng trăm tỷ USD, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Đây là điều nực cười. Tôi sẽ nói rằng cả Trung Quốc và Nga sẽ đồng ý rằng điều này là vô nghĩa", - ông Trump nói trong cuộc họp với Liu He được phát sóng bởi các kênh truyền hình Mỹ.

Ông Trump đề nghị Moskva và Bắc Kinh "cùng thỏa thuận với nhau" để "không chế tạo những vũ khí này".

“Ba nước của chúng ta có thể đồng ý và ngừng chi tiền cho vũ khí và bắt đầu đầu tư vào những thứ hiệu quả hơn cho một hòa bình lâu dài”, - ông Trump nói.

Tổng thống Hoa Kỳ đã kêu gọi Phó Thủ tướng Trung Quốc và mời ông bày tỏ suy nghĩ của mình về thực tế rằng các khoản tiền có thể được sử dụng cho các mục đích khác. “Tôi nghĩ đây là một ý tưởng rất hay”, ông Liu He trả lời.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала