Ngoại trưởng Ukraina Klimkin đe dọa làm cho Nga bị phá sản

© AFP 2023 / AttilaA KisbenedekPavel Klimkin
Pavel Klimkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ngoại trưởng Ukraina Pavel Klimkin tuyên bố trên kênh truyền hình Espresso rằng Kiev có thể yêu cầu Moskva bồi thường khoản tiền chiếm đóng lớn đến nỗi điều này sẽ khiến Nga bị phá sản.

“Tôi thậm chí còn nói đùa - nhưng hãy nhớ rằng trong mỗi trò đùa đều có một phần đùa cợt. Nếu Nga bắt đầu nói về một thứ bồi thường thần bí nào đó, thì chúng tôi sẽ tính toán bồi thường cho tất cả các thế kỷ chiếm đóng Ukraina” – Ngoại trưởng Ukraina nói.

Kiev - Sputnik Việt Nam
Ukraina đã cấm mọi chuyến bay trực tiếp tới Nga

Lần đầu tiên, việc Ukraina có thể yêu cầu Nga bồi thường cho tất cả các "thế kỷ chiếm đóng" được Klimkin công bố hồi tháng 3.

Trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin đã chỉ thị tính toán thiệt hại kinh tế của Crưmgiai đoạn ở trong thành phần Ukraina, cũng như xác minh các trường hợp vi phạm quyền của người dân Crưm. Như nghị sĩ Andrei Kozenko cho biết sau đó, thiệt hại cho bán đảo lên tới hơn 1,5 nghìn tỷ rúp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала