Assange đòi Thụy Điển bồi thường gần 1 triệu đô la cho các khoản chi phí pháp lý

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, filengười sáng lập WikiLeaks Julian Assange
người sáng lập WikiLeaks Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
STOCKHOLM (Sputnik) - Julian Assange, người sáng lập Wikileaks, đòi chính phủ Thụy Điển bồi thường hơn 9 triệu kroons (khoảng 1 triệu USD) cho các chi phí pháp lý, kênh SVT đưa tin hôm thứ Bảy.

"Julian Assange cho rằng anh ta có quyền được bồi thường đầy đủ các chi phí pháp lý của mình theo luật pháp hiện hành. Một phần vì tuân thủ điều kiện "lý do đặc biệt”, một phần do lỗi của văn phòng công tố phát sinh thêm chi phí” -  luật sư Thụy Điển của Assang, ông Per Samuelsson nói khi trả lời phỏng vấn.

Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador tin rằng Assange nên ra đầu thú thì tốt hơn

Assange trở nên nổi tiếng sau khi công bố một số tài liệu, kể cả về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Afghanistan và Iraq và về các điều kiện giam giữ trong trại Guantanamo. Hồi năm 2010, khi bị chính quyền Mỹ chú ý, người sáng lập WikiLeaks đã đến Thụy Điển, nơi anh ta mong nhận sự bảo vệ, nhưng đã sớm bị buộc tội về vi phạm tình dục. Assang phủ nhận mọi cáo buộc. Tòa án Thụy Điển tuyên bố truy nã quốc tế Assange, sau đó anh ta bị giam giữ tại London, nhưng sớm được tại ngoại. Từ năm 2012, Assange đã trốn trong đại sứ quán Ecuador ở thủ đô Anh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала