Nga kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chiếm đóng lãnh thổ khu vực Rukban

© AP Photo / Raad Adayleh Trại tỵ nạn "Er-Rukban"
 Trại tỵ nạn Er-Rukban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
AMMAN (Sputnik) – Matxcơva kêu gọi Washington chấm dứt chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ khu vực trại Rukban ở Syria, - Bộ trưởng Sergei Lavrov đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga tuyên bố.

“Chúng tôi sẵn sàng xem xét bất kỳ bước đi nào tạo điều kiện cho dân tị nạn rời khỏi Rukban, nhưng tôi cho rằng giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất là Hoa Kỳ cần chấm dứt sự chiếm đóng bất hợp pháp với lãnh thổ này”, - ông Sergei Lavrov tuyên bố trong thông cáo báo chí chung với Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi.

Trong khu vực Al-Tanfa ở biên giới Syria với Jordan có căn cứ quân sự Mỹ. Rukban nằm trong khu vực 55 km quanh căn cứ do quân đội Hoa Kỳ kiểm soát. Các nhà quân sự Nga, đại diện Bộ Ngoại giao Nga và Syria đã nhiều lần tuyên bố rằng tình hình trong trại nói trên đã gần đến mức thảm họa nhân đạo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала