Ba Lan dự định đòi Đức trả hơn 900 tỷ USD bồi thường

© AP Photo / Alik KepliczBa Lan
Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo quan điểm của chính quyền Ba Lan, cần được bồi thường vì những thiệt hại gây ra cho đất nước họ trong Thế chiến II, bất chấp thời hiệu.

Ba Lan sửa soạn đòi Đức trả ít nhất 900 tỷ USD để bồi thường cho thiệt hại trong Thế chiến II. Tờ wPolityce đưa tin này dẫn nguồn từ nghị sĩ Quốc hội Ba Lan Yanush Shevchak, một thành viên của nhóm làm việc đảm trách đánh giá số tiền bồi thường.

Thiết giáp hạm Schleswig-Holstein trong trận chiến - Sputnik Việt Nam
Công bố những bức ảnh chưa từng được biết đến về khởi đầu Thế chiến thứ II

“Chừng nào Đức chưa trả hết món nợ Ba Lan vì Thế chiến II, mà ở đây là chuyện nói về khoản tiền không dưới 900 tỷ USD, thì chừng đó Đức vẫn phải hết sức kiềm chế khi động chạm đến các cuộc tấn công vào Chính phủ Ba Lan”, - nghị sĩ tuyên bố.
Ông Shevchak cũng lưu ý rằng khi để vấn đề tồn đọng không được quan tâm giải quyết  trong suốt 30 năm qua, Ba Lan đã tự phủ lên mình bức màn “ô nhục”.

Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhắc rằng Đức cần phải trả cho Warsarwa khoản bồi thường về những thiệt hại mà quân phát-xít đã gây ra trong Thế chiến II. Theo quan điểm của ông, "bồi thường không phải là đề tài đóng kín".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала