Bộ Giáo dục Liên bang Nga có kế hoạch cử giáo viên dạy tiếng Nga đến Việt Nam

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhBộ Giáo dục Liên bang Nga
Bộ Giáo dục Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Giáo dục Liên bang Nga đang xem xét khả năng cử giáo viên bộ môn tiếng Nga sang Việt Nam, căn cứ vào tài liệu do Bộ soạn thảo dành cho cuộc họp đầu tiên của ủy ban liên ngành về duy trì, bảo vệ và phát triển ngôn ngữ Nga.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Nga, bà Olga Vasilyeva, nói rằng Bộ đã sẵn sàng cử giáo viên bộ môn tiếng Nga tới các nước khác.

Olympic tiếng Nga lần thứ XVI tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Hào hứng Olympic tiếng Nga lần thứ XVI tại Việt Nam

Kể từ năm 2017 Nga thực hiện dự án nhân đạo nhằm cử giáo viên từ các khu vực của Nga đến các trường học ở Cộng hòa Tajikistan. Năm 2018, các giáo viên từ Liên bang Nga cũng đã được cử đến làm việc ở Kyrgyzstan.

Cuộc họp diễn ra vào thứ Hai, ngày 8 tháng 4, tại Bộ Giáo dục. Tham gia sự kiện này có Bộ trưởng Olga Vasilyeva, hai thứ trưởng Pavel Zenkovich và Tatyana Sinyugina, đại diện Bộ Ngoại giao Liên bang Nga và Rossotrudnichestvo, cũng như đại diện của cộng đồng học thuật.

“Bộ cũng đang xem xét khả năng cử giáo viên tiếng Nga tới CHXHC Việt Nam", - trích tài liệu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала