Donetsk đập tan âm mưu khiêu khích của công lực Ukraina

© Sputnik / Andrey Stenin / Chuyển đến kho ảnhDonetsk. Con mèo trên tay tình nguyện viên Donbass...
Donetsk. Con mèo trên tay tình nguyện viên Donbass... - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DONETSK (Sputnik) – Công lực Ukraina đã cố gắng tung những nhóm biệt kích phá hoại vào khu vực trạm kiểm soát “Oktyabr” để thực hiện vụ khiêu khích, - ông Eduard Basurin phó chỉ huy Dân cảnh của nước Cộng hòa tự tuyên bố độc lập thông báo với các phóng viên hôm Chủ nhật.

Theo lời ông, âm mưu của Kiev là một nhóm biệt kích cần kích động để dân quân Donetsk nổ súng. Nhóm thứ hai sau đó bắt đầu cuộc đụng độ, mà phải “đảm bảo có thương vong dân sự” trong khu vực trạm kiểm soát “Oktyabr” để rồi cáo buộc Dân cảnh của nước Cộng hòa giết hại dân thường.

“Các đơn vị Dân cảnh trực quan sát đã kịp thời phát hiện hành động của đối phương và trừng trị”, - ông Barusin thông báo.
Theo quan điểm của ông, Tổng thống  Ukraina Piotr Poroshenko đang làm mọi cách để đảm bảo rằng vòng bầu cử II không diễn ra. "Chiêu thức duy nhất để Poroshenko phá hoại tiến trình bầu cử là làm tình hình bùng phát trầm trọng hơn ở miền đông Ukraina, sau đó cáo buộc các nước Cộng hòa gây leo thang xung đột và tiếp tục áp đặt thiết quân luật”, -  ông Basurin nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала