Ông Putin: Khác biệt với Mỹ, Nga đang thực thi nghĩa vụ môi trường

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Bắc cực quốc tế lần thứ V
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Bắc cực quốc tế lần thứ V - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
S.-PETERSBURG (Sputnik) - Tổng thống Vladimir Putin tại Diễn đàn Bắc Cực quốc tế lần thứ V "Bắc Cực - Lãnh thổ đối thoại" phát biểu rằng: Nga, không giống như Hoa Kỳ, đã ký kết và thực thi Thỏa thuận Tokyo và Thỏa thuận Paris.

"Liệu Nga, với tư cách là nền kinh tế lớn nhất khu vực, có làm đủ để đảm bảo an ninh môi trường ở Bắc Cực không? Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần phải sửa cho các bạn: Nga không phải là nền kinh tế lớn nhất ở khu vực Bắc Cực... Vị trí đầu tiên... là Trung Quốc, nó đã vượt qua Hoa Kỳ một cách đáng kể. Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ hai; Hoa Kỳ cùng với Canada là các quốc gia thuộc khu vực Bắc Cực. 

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Mỹ quyết định rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris

Nhưng không giống như Hoa Kỳ, chúng tôi đã ký và thực thi cả Thỏa thuận Tokyo, và cả Thỏa thuận Paris cũng đã được ký và thực thi", - nhà lãnh đạo Nga trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình diễn đàn. 

Theo lời Tổng thống Liên bang Nga, "hơn nữa, Nga đã cam kết giảm 25-30% lượng khí thải từ mức năm 1990, đây là một gánh nặng lớn".

Thỏa thuận khí hậu Paris là thỏa thuận khí hậu toàn cầu đầu tiên được ký bởi 194 quốc gia vào tháng 12 năm 2015. Nó xác định  kế hoạch hành động toàn cầu để kiềm chế sự nóng lên toàn cầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала