Nhật Bản quyết định gia hạn lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên thêm hai năm nữa

© Flickr / James Cridland Quốc kỳ Nhật Bản
 Quốc kỳ Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tokyo, (Sputnik) - Hôm thứ Ba, Nhật Bản đã quyết định gia hạn trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên thêm hai năm nữa. Tokyo cố gắng buộc Bình Nhưỡng thực hiện các bước đi cụ thể để chấm dứt chương trình hạt nhân và làm rõ vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ, cơ quan Kyodo đưa tin.

Các lệnh trừng phạt đã được áp dụng vào năm 2006 vì các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa của Triều Tiên và tiếp cận các tàu Triều Tiên vào cảng Nhật Bản, cũng như các tàu của các quốc gia khác ghé cảng cảng BTT.

Nhật Bản tiếp tục mở rộng các lệnh cấm này trong bối cảnh bất định về cuộc đàm phán tiếp theo giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên ở cấp cao nhất sau khi vòng thượng đỉnh thứ hai Hà Nội kết thúc vào tháng Hai mà không có bất kỳ thỏa thuận nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала