Rosatom sẽ tạo ra đội tàu phá băng nguyên tử vào năm 2030

© Sputnik / Igor Mikhalev  / Chuyển đến kho ảnhTàu phá băng nguyên tử “Taymyr”
Tàu phá băng nguyên tử “Taymyr”  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
S.-PETERSBURG (Sputnik) - Tập đoàn nhà nước Rosatom có kế hoạch thành lập một đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân vào năm 2030 để đảm bảo hoạt động quanh năm trên tuyến đường biển phía Bắc, tổng giám đốc Rosatom Alexei Likhachev cho biết.

“Trước năm 2030 theo dự kiến sẽ thành lập một đội tàu nhằm cho phép sử dụng Tuyến đường biển phía Bắc quanh năm”, - ông Likhachev phát biểu hôm thứ ba tại diễn đàn Đối thoại Bắc Cực. 

tàu phá băng hạt nhân của dự án 10510 Lider - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ xây dựng ba tàu phá băng hạt nhân "Lider"

Theo ông, đội tàu sẽ bao gồm tàu ​​phá băng nguyên tử hiện đang hoạt động mang tên "50 năm chiến thắng", ba tàu phá băng đa năng chạy bằng năng lượng hạt nhân LK-60 của dự án 22220 là "Bắc Cực", "Siberia", Ural" hiện đang được xây dựng, và tàu phá băng mạnh nhất trên thế giới sẽ được xây dựng là tàu “Lider”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra nhiệm vụ đưa khối lượng vận chuyển hàng hóa dọc theo tuyến đường biển phía Bắc lên 80 triệu tấn vào năm 2024. Để đạt được mục tiêu đột phá này cần hoàn thành một số nhiệm vụ chính, bao gồm cả trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng của Tuyến đường biển phía Bắc. 

© SputnikHạm đội tàu phá băng nguyên tử của Nga
Rosatom sẽ tạo ra đội tàu phá băng nguyên tử vào năm 2030 - Sputnik Việt Nam
Hạm đội tàu phá băng nguyên tử của Nga

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала