Chủ tịch xã bị nhóm côn đồ chặn đường tấn công

© Sputnik / Taras IvanovHội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi dùng ô tô áp sát khiến ông Trung bị ngã, nhóm 4 đối tượng xuống xe tấn công khiến ông này bị thương, theo ngaynay.

Công an tỉnh Thanh Hoá mới đây cho biết đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng là Nguyễn Văn Vượng (48 tuổi, trú tại xã Định Liên, huyện Yên Định); Phạm Văn Côn (31 tuổi, trú tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn); Lê Đức Vinh (28 tuổi) và Phạm Anh Quân (20 tuổi) cùng trú tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc để điều tra hành vi hành hung. Nạn nhân là ông Lê Văn Trung, chủ tịch UBND xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó vào lúc 16 giờ ngày 5/4, trên đường họp về trụ sở UBND xã, ông Trung bị ngã ra đường do bị một xe ô tô 4 chỗ không rõ biển kiểm soát chở 4 kẻ bịt mặt áp sát. Ngay sau đó, các đối tượng xuống xe, dùng gậy tấn công vào đầu khiến ông Trung bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Yên Định đã xác định và bắt giữ được nhóm 4 đối tượng sau 36 giờ rà soát, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời thu giữ tang vật là 1 xe ô tô mang BKS 34A-192.94, 1 cây kiếm dài, 2 con dao và 1 gây 3 khúc.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ việc là do ông Lê Văn Trung không chấp thuận để Nguyễn Văn Vượng có hợp đồng vận tải đất đá vào các công trình san lấp mặt bằng xây dựng của xã Định Liên vậy nên Vượng đã chỉ đạo đàn em tấn công để dằn mặt ông Trung.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала