Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ không loại trừ việc ký kết thỏa thuận khác với Nga về S-400

© AP Photo / Burhan OzbiliciNgoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Ankara có thể tiếp tục mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga (ZRK) nếu Hoa Kỳ từ chối bán hệ thống phòng không Patriot của mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Chavusoglu cho biết.

"Nếu Hoa Kỳ không bán Patriot cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ mua tổ hợp S-400 thứ hai hoặc một hệ thống phòng không khác", - ông Cavusoglu phát biểu trong chương trình của kênh truyền hình NTV, đồng thời lưu ý rằng Hoa Kỳ không đưa ra đảm bảo rằng sẽ bán hệ thống phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Bình luận về việc Washington nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể không còn có chỗ đứng trong NATO nữa vì hợp đồng mua S-400, ông nói rằng những tuyên bố này là phi lý. “Một số nước thành viên NATO có S-300, và điều này không mâu thuẫn với việc tham gia liên minh”, - ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала