Poroshenko ký sắc lệnh hợp tác Ukraina-NATO nhưng tấm thẻ thành viên còn xa lắc

© Sputnik / Press service of the president of Ukraine/Mikhail Palinchak / Chuyển đến kho ảnhPetro Poroshenko
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko hôm thứ Tư đã ký sắc lệnh về chương trình quốc gia hàng năm dưới sự bảo trợ của Ủy ban Ukraina-NATO cho năm 2019, lễ ký truyền trực tiếp trên trang Facebook cá nhân của Poroshenko.

"Tôi rất hài lòng ký sắc lệnh của Tổng thống về chương trình quốc gia thường niên của Ủy ban Ukraina-NATO cho năm 2019", - Poroshenko tuyên bố trước khi ký với sự hiện diện của Phó Thủ tướng về vấn đề hội nhập châu Âu và Đại Tây Dương của Ukraina, - Ivanna Klimpush-Tsintadze, Ngoại trưởng Ukraina  Pavel Klimkin, Phó Văn phòng Tổng thống Konstantin Eliseev, cựu Ngoại trưởng Vladimir Ogryzko, cũng như đại diện các tổ chức xã hội.

Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Poroshenko tuyên bố tạo ra các tên lửa tầm xa hơn một ngàn km

Verkhovnaya Rada của Ukraina hồi tháng 12 năm 2014 đã đưa sửa đổi vào hai đạo luật, từ  bỏ quy chế không khối của Nhà nước. Tháng 6 năm 2016, những thay đổi bổ sung được thông qua nhằm xác định việc gia nhập NATO như là mục tiêu chính sách đối ngoại của đất nước. Đến năm 2020 Ukraina cũng phải đảm bảo sự tương thích hoàn toàn của quân đội nước này với lực lượng vũ trang của các nước NATO.

Trước đó, cựu Tổng Thư ký NATO Fogh Rasmussen đã tuyên bố rằng để gia nhập khối Liên minh, Ukraina phải đạt hàng loạt tiêu chí mà việc thực hiện mất rất nhiều thời gian. Các chuyên gia cho rằng Kiev đừng mong nhận được tấm thẻ thành viên NATO trong 20 năm tới.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала