Ý kiến chuyên gia về triển vọng hội nghị thượng đỉnh mới Trump-Kim

© AFP 2023 / Saul LoebNhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un chắc sẽ tổ chức những cuộc gặp mới, - Chủ tịch Lưu trữ An ninh Quốc gia Thomas Blanton dự đoán.

"Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều hội nghị thượng đỉnh nữa, bởi Trump rất tự tin vào bản thân và cho rằng ông là nhà đàm phán cừ khôi nhất thế giới – quả thực không nhiều người nghĩ vậy, nhưng tự ông cứ tưởng thế, mà điều này rất quan trọng", - chuyên gia Blanton tuyên bố bên lề Hội nghị Nga-Mỹ về kiểm soát vũ khí, do Quỹ Gorchakov và Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) tổ chức.

“Sẽ có thêm những cuộc gặp mới, nếu kết quả duy nhất của những cuộc gặp này sẽ đóng băng, họ không quát vào mặt nhau – thì đó là điều tích cực đối với thế giới”, - chuyên gia lưu ý.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Ai được lợi từ hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội?

Đồng thời, theo quan điểm của ông Blanton, tại cả hai hội nghị thượng đỉnh vừa qua, các nhà lãnh đạo đều không lắng nghe nhau. Tổng thống Hoa Kỳ nên hiểu rằng CHDCND Triều Tiên khi cố gắng đi tới phi hạt nhân hóa có ngụ ý là rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, từ bỏ tăng cường vũ trang cho  Seoul và v.v. Đồng thời, chính Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của riêng mình và Trump không nên trông đợi điều đó, - chuyên gia nêu quan điểm.

Về kết quả của các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên, thì thực tế có cuộc thảo luận ngay cả khi tình hình vẫn trong tình trạng đóng băng như hiện tại đã là rất khả quan.

Các ông Donald Trump và Kim Jong-un từng tiến hành hai cuộc gặp: vào tháng 6 năm 2018 tại Singapore và tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội. Tuy nhiên, thỏa thuận về vấn đề chính - giải trừ hạt nhân của CHDCND Triều Tiên – thế là vẫn không được ký kết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала