Đức công nhận lệnh trừng phạt của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế

© REUTERS / Kevin LamarqueDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Người đứng đầu Ủy ban Đông của nền kinh tế Đức, Michael Harms, trong một cuộc phỏng vấn với OWC, đã gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty châu Âu làm việc với Nga là bất hợp pháp theo quan điểm của luật pháp quốc tế.

Theo ông, một số gói trừng phạt gần đây của Mỹ không có mục tiêu chính trị rõ ràng và chỉ liên quan đến việc duy trì lợi ích kinh tế ở châu Âu, đặc biệt, với kế hoạch tăng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ.

"Chúng tôi xem xét trừng phạt này là vi phạm luật pháp quốc tế và áp đặt chính trị vô nghĩa đối với các công ty châu Âu hợp tác với các công ty Nga. Các lệnh trừng phạt của Mỹ, đã được đưa ra hoặc chuẩn bị từ tháng 4 năm 2018, không còn thể hiện mục tiêu chính trị rõ ràng. Không rõ Nga nên làm gì để không bị trừng phạt", ông Harms nói.

Đồng thời, ông thừa nhận rằng châu Âu bất lực trước chính sách của Hoa Kỳ, vì thị trường Mỹ cực kỳ quan trọng đối với các công ty lớn của châu Âu và trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào, các công ty này sẽ từ bỏ thị trường Nga vì lợi ích của Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала