Kim Jong-un đe dọa sẽ tấn công những quốc gia định bắt Bắc Triều Tiên phải quỳ gối

© REUTERS / KCNAKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã tuyên bố sẵn sàng tấn công các quốc gia đang tìm cách bắt CHDCND Triều Tiên phải quỳ gối thông qua các biện pháp trừng phạt.

“Chúng ta phải liên tục giương cao ngọn cờ của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đang phát triển và tấn công những người lầm tưởng rằng họ có thể bắt chúng ta quỳ gối bằng các biện pháp trừng phạt”, - hãng thông tấn Ryanhap dẫn lời nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.

Quốc kỳ Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Pompeo “bói”: Bắc Triều Tiên vấp phải vấn đề gì trong kinh tế năm 2019

Kim Jong-un lưu ý đến tính đúng đắn của đường hướng do chính phủ chọn lựa, theo đó nền kinh tế quốc gia nên trở nên độc lập và chỉ dựa vào các công nghệ và tài nguyên của chính mình.

Cách tiếp cận như vậy, theo ông, sẽ trở thành "nền tảng cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội" và sẽ có thể "quyết định tương lai của cuộc cách mạng".

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố rằng hai nhà đạo Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên có thể hội kiến với nhau trong thời gian sắp tới đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала